+
Aa
-
like
comment

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt – Trung

Đông Duy - 14/12/2023 09:49

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định phát triển quan hệ hợp tác vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp gỡ hữu nghị nhân sĩ và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp gỡ hữu nghị nhân sĩ và thế hệ trẻ Việt Nam – Trung Quốc

Niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ song phương

Ngày 13.12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tham dự cuộc gặp gỡ với 400 nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nan – Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai nước và cá nhân hai Tổng Bí thư, để người dân hai nước thêm hiểu nhau. Đại diện nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, góp phần thực hiện nhận thức chung của các lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về xây dựng “nền tảng hữu nghị”, đóng góp thiết thực để vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Trung Quốc có nhiều truyền thống tốt đẹp, nhân dân hai nước đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ, to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam.

Chia sẻ với các đại biểu về thành quả của chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư cho biết hai Đảng, hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt – Trung là củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn. Theo Tổng Bí thư, những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn, cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao những tình cảm, đóng góp quan trọng của nhân dân hai nước, trong đó nhân sĩ và thế hệ trẻ đóng vai trò nòng cốt. Tổng Bí thư tin tưởng, mong muốn nhân sĩ, thanh niên hai nước tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung để phát triển quan hệ Việt – Trung vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả, đúng như tinh thần câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Chủ tịch Mao Trạch Đông rất hoan nghênh, chia sẻ: “Mối tình thắm thiết Việt – Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau 6 năm, xúc động được gặp gỡ, giao lưu với các nhân sĩ hữu nghị và thanh niên hai nước, những người bạn cũ đã cống hiến lâu năm cho quan hệ hai nước, cùng những người bạn mới trẻ trung là các bạn trẻ hai nước.

Nhấn mạnh mối tình hữu nghị Việt – Trung có nền tảng ở người dân mà thanh niên chính là tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định các cơ chế giao lưu, hợp tác nhân dân hai bên, trong đó có giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các địa phương giáp biên của hai bên sẽ góp phần tăng cường tình cảm giữa hai nước, cùng chia sẻ tương lai trước một thế giới đầy biến động, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn, thanh niên sẽ là người kế thừa tình hữu nghị Trung – Việt, tích cực góp phần tăng cường hợp tác có lợi cho sự phát triển của hai nước.

Củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước
Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hai nước; khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam có vị trí đặc biệt, là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư phát triển ngày càng lành mạnh, hiệu quả; tăng cường kết nối giao thông; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Việt – Trung, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ “quen nhau, hiểu nhau, thân nhau”, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đánh giá cao đề nghị của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mong muốn hai bên tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và làm sâu sắc hợp tác thực chất, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; khẳng định hợp tác song phương trên các lĩnh vực có tiềm năng rộng mở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cũng đề nghị thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả kế hoạch kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với Khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai”; xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất khu vực ổn định, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, mở rộng thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ khoa học công nghệ của Trung Quốc. Đề nghị hai bên tăng cường giao lưu tiếp xúc giữa người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường tuyên truyền về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên kiên trì thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và nhận thức chung cấp cao, đặt mình vào vị trí của nhau, kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng. Cùng đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

Sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản Việt Nam

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Thủ tướng nhấn mạnh nhận thức chung đạt được giữa hai Tổng Bí thư trong chuyến thăm lần này, nhất là việc xác lập định vị mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” là dấu mốc lịch sử trọng đại, là định hướng quan trọng để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ cùng Quốc vụ viện Trung Quốc tăng cường phối hợp, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa những thành quả và nhận thức chung cấp cao; góp phần thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển thực sự ổn định, thực sự tốt đẹp và bền vững lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 phương hướng trọng tâm hợp tác. Cụ thể là tăng cường trao đổi chiến lược, giao lưu mật thiết ở cấp cao và các cấp. Phát huy tốt hơn nữa vai trò quan trọng của trụ cột hợp tác quốc phòng – an ninh.

Cạnh đó là nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, triển khai thuận lợi cửa khẩu thông minh. Đẩy mạnh hơn nữa đầu tư tại Việt Nam, nhất là sớm có các dự án lớn, tiêu biểu trong các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh về công nghệ cao, chuyển đổi xanh. Tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, kết nối hạ tầng giao thông, kết nối cửa khẩu.

Thủ tướng cũng đề nghị sớm thành lập tổ công tác giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án tồn đọng kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại, mở rộng hợp tác về tài chính tiền tệ, góp phần thúc đẩy đầu tư và tiện lợi hóa hoạt động giao thương. Nghiên cứu thành lập nhóm công tác về thúc đẩy khôi phục du lịch giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là những đối tác quan trọng của nhau. Đề nghị hai bên đẩy nhanh kết nối chiến lược, triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác kết nối giữa Khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai và Con đường”; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng đề nghị hai bên cùng nhau hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi kinh tế – thương mại, trong đó có thương mại nông sản. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số. Đề nghị tăng cường hợp tác duy trì an ninh, ổn định trật tự xã hội; mở rộng giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, gần gũi giữa nhân dân hai nước. Cạnh đó, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, cùng nhau thúc đẩy xây dựng trật tự quốc tế công bằng, cởi mở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cũng khẳng định việc thực hiện nghiêm các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Tăng cường hợp tác cơ quan lập pháp

Cũng trong ngày 13.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được trong cuộc hội đàm ngày 12.12. Đặc biệt là việc hai bên nhất trí xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thành quả mang tầm vóc lịch sử này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai Đảng, hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tựu quan trọng trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu và đổi mới không ngừng của Quốc hội Việt Nam cũng như kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc những năm qua.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị; tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, thuận lợi; thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại phát triển cân bằng, bền vững, đặc biệt là nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực; ủng hộ nhau đăng cai các diễn đàn, hội nghị quốc tế; thúc đẩy các cơ quan có trách nhiệm của hai nước kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng phù hợp với các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982; phối hợp thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ nhất trí những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mong muốn hai nước duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, trao đổi về các biện pháp xây dựng Đảng và phát triển đất nước; thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối hạ tầng, sẵn sàng mở cửa thị trường rộng lớn của Trung Quốc; làm tốt các hoạt động giao lưu nhân dân; quản lý tốt bất đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ủng hộ Nhân đại Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc trong năm 2024 để tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước, phát huy hơn nữa vai trò to lớn trong việc tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều