+
Aa
-
like
comment

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp!

01/02/2021 08:32

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố

 

  • 9h36

    Không phải Đại hội xong là xong, Đại hội xong mới chỉ là khởi đầu

    Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Không phải Đại hội xong là xong. Đại hội xong mới chỉ là bắt đầu thôi. Điều quan trọng sau Đại hội có đưa Nghị quyết vào cuộc sống được hay không. Vừa qua chúng ta tổng kết cho thấy, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu”.

    Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần sớm có kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đại hội; biểu dương những người làm tốt, xử lý, kỷ luật những người làm sai.

    “Tinh thần đó mới là quan trọng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói và đề nghị, nhiệm kỳ XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ XII.

  • 9h29

    Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp

    Tiếp tục đọc Diễn văn bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về sự kiên định trong mục tiêu độc lập, chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của Đảng ta.

    Đồng thời nhấn mạnh, phải luôn tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

    “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố

    Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong Ban Chấp hành T.Ư khoá XII không tham gia khoá XIII.

    Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân, Ban Chấp hành khoá XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phục sự Tổ quốc, nhân dân.

    Luôn nâng cao năng lực, phẩm chất, năng lực, lãnh đạo theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước tuyên bố.

  • 9h24

    Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

    Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

    Trong diễn văn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.

    Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, Đại hội thảo luận thẳng thắn, sôi nổi thông qua các văn kiện quan trọng của Đại hội. Đại hội cũng bầu T.Ư Đảng khóa XIII gồm 200 người, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ gánh vác trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó.
    Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn kiện được xây dựng dựa trên tổng kết sâu sắc kinh nghiệm thực tiễn, là kết tinh ý chí của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, gắn với tổng kết 35 năm quá trình đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

    Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát được nêu trong báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Đại hội thảo luận các quyết sách quan trọng trong giai đoạn tới.

  • 9h15

    Tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng

    Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII cũng đề cập 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.

    Trong các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế – xã hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội XII khẳng định sẽ tiến hành tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng đồng.

    Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

    Đột phá thứ 2, theo dự thảo Nghị quyết là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Nhiệm vụ đột phá thứ 3 được đề cập là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

  • 8h53

    Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.

    Dự thảo bao gồm nhiều nội dung, trong đó bao trùm là mục tiêu, chiến lược phát triển của đất nước với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

    Đảng cũng nhận diện những nguy cơ về kinh tế có thể tụt hậu, về sự suy thoái trong tư tưởng của các Đảng viên…

    Nhận định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” cũng được nhấn mạnh trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.

    Đây là nội dung mà trong báo cáo tại phiên khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ xin ý kiến Đại hội để đưa vào Nghị quyết.

  • 8h44

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không được tự mãn, không được kiêu ngạo

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII và tình cảm cá nhân cảm ơn Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu vào cơ quan cao nhất của Đảng.

    Theo Tổng Bí thư, đây là trọng trách lớn lao và vô cùng vinh dự. Tổng Bí thư xin hứa, tập thể Ban Chấp hành khoá XIII hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế thừa thanh quả đạt được, phát huy truyền thống vẻ vảng, quý báu của dân tộc ta.

    Tăng cường đoàn kết, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh và năng lực công tác, thắng lại cách mạng, thoả lòng mong đợi của toàn Đảng toàn dân và toàn quân.

    Tổng Bí thư mong sự giúp đỡ của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân, giới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cảm ơn các lão thành cách mạng, đàn anh đi trước đã nêu gương. Cố gắng phát huy thành quả các đồng chí trong mấy thập kỷ Đảng đã giành cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

    Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, không được tự mãn, không kiêu ngạo, phải xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn.

  • 8h45

    T.Ư khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn ý thức rằng, vinh dự luôn đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cào, trách nhiệm càng cao, nhất là trong giai đoạn sắp tới, như Văn kiện đã nói có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, nhiều điều không lường trước được. Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn.

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hứa trước Đại hội, T.Ư khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao. “Như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ, ngày càng tiến bộ hơn”, ông nói.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không được chủ quan, tự mãn và càng phải khiêm tốn
  • 8h39

    Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội

    200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết ra mắt Đại hội.

    Trong số 200 thành viên Ban chấp hành Trung ương, có 62 bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 19 ủy viên là nữ, 13 ủy viên là người dân tộc thiểu số. Về chức danh, có 2 ủy viên là phó thủ tướng, 15 ủy viên là các bộ trưởng, thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

    Danh sách xem tại đây

  • 8h33

    Ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối

    Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, đọc báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

    Theo ông Thưởng, với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa XIII.

    Danh sách Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 người:

    1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

    2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

    3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

    4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội.

    5. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

    6. Ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

    7. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

    8. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

    9. Ông Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

    10. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

    11. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

    12. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    13. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

    14. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

    15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

    16. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

    17. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

    18. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

  • 8h25

    Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng

    Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đoàn thư ký, thông tin một số nội dung trong văn kiện Đại hội XIII.

    Theo đó, Đại hội đã đồng ý với định hướng phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại có thu nhập vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

    Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta là nước phát triển có thu nhập trung bình cao.

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025, đạt 6,5-7% năm.

  • 8h15

    Nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc

    Tới dự phiên làm việc cuối cùng của Đại hội XIII có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

    Cùng với đó là các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

  • 8h5

    Mở đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành, giới thiệu các đại biểu dự phiên bế mạc.

    Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội công bố danh sách thư, điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.

Bài mới
Đọc nhiều