+
Aa
-
like
comment

Công an Hải Dương kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử

07/05/2021 11:38

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu vẫn đang tiếp tục các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy, Đảng và chính quyền, nhân dân Hải Dương vẫn đang tích cực nỗ lực ngày đêm nhằm ngăn chặn tình trạng trên để bảo vệ hoạt động bầu cử diễn ra hiệu quả, xuyên suốt. 

Công an Hải Dương kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử
Một đối tượng bị lực lương chức năng xử lý vì hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (Ảnh minh hoạ).

Các thủ đoạn hay được những đối tượng sử dụng như: tung tin gây chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội , HĐND các cấp; cổ súy cho số đối tượng chống đối tham gia tự ứng cử; kêu gọi tẩy chay bầu cử, lập “Quốc hội mới thay thế ”.

Nhiều đối tượng lợi dụng các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội để tung tin, tạo luồng dư luận “phản kháng”, gây áp lực về công tác nhân sự cuộc bầu cử, tiềm ẩn phức tạp an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông; khai thác mọi diễn biến phức tạp tại chính trường Myanmar, tình hình Biển Đông, các vụ việc khiếu kiện tại địa phương để tuyên truyền kích động tụ tập, biểu tình, hưởng ứng phong trào “bất tuân dân sự” kích động tụ tập, biểu tình gây rối, phản đối, tẩy chay bầu cử…

 Cơ quan An ninh phát hiện, thu giữ tài liệu của các hội nhóm phản động trên không gian mạng. (Ảnh minh hoạ).

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, đặc biệt là trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội… xuyên tạc, bình luận tiêu cực về cuộc bầu cử, nhất là những nội dung kích động tẩy chay cuộc bầu cử, kích động tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự; tuyên truyền xuyên tạc, tung tin đồn gây chia rẽ nội bộ, thông tin giả mạo, sai sự thật phá hoại công tác nhân sự, xuyên tạc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử địa phương về cuộc bầu cử.

Qua đó lực lượng chức năng chủ động nắm bắt, đánh giá âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, chủ động đối sách ngăn chặn, vô hiệu hóa lợi dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Từ đó, các cơ quan có thể kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; không để số đối tượng phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động biểu tình, tập trung đông người đi các cấp khiếu kiện hoặc kéo đến các địa điểm tổ chức bỏ phiếu vào thời điểm diễn ra bầu cử để kích động gây rối an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử.

Công an tỉnh Hải Dương xác định đảm bảo an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hải Dương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, định hướng tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh còn tăng cường tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ nhận diện các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; góp phần thống nhất nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, biện pháp, cách thức tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Oanh Tươi

Bài mới
Đọc nhiều