Chính phủ mạnh tay trong cuộc chiến hàng giả: Từ lời nói đến hành động
Chưa đầy một tháng sau chỉ đạo cao điểm từ Thủ tướng Chính phủ và cảnh báo nghiêm khắc của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiến dịch truy quét hàng giả đã lan rộng toàn quốc, đạt quy mô và hiệu quả lớn chưa từng có trong những năm gần đây.
3.114 vụ vi phạm bị xử lý trong vòng 1 tháng
Theo báo cáo từ Tổng cục Quản lý thị trường, trong thời gian cao điểm từ 15/5 đến nay, lực lượng chức năng cả nước đã tiến hành kiểm tra 3.891 vụ việc, xử lý 3.114 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 32 tỷ đồng tiền phạt và tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 31 tỷ đồng. Đặc biệt, 26 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan công an để xử lý hình sự – một con số đáng chú ý, cho thấy sự chuyển hướng từ xử phạt hành chính sang truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc.

Trung ương dứt khoát – Địa phương vào cuộc
Cuộc truy quét lần này có điểm khác biệt căn bản: nó không bắt đầu từ một chiến dịch hành chính thông thường, mà từ một cảnh báo chính trị cấp cao. Tại cuộc họp với Bộ Công Thương mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:
“Thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được làm hàng giả. Cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.”
Cùng thời điểm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Công an, các địa phương tổ chức cao điểm toàn quốc kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, tập trung vào các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân như dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng.
Ngay sau đó, các tỉnh thành như Bình Định, Bạc Liêu, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng, TP.HCM… đã lập tức ra quân. Ở Ninh Bình, hai đối tượng đã bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả. Tại Bạc Liêu, hơn 37 tấn thức ăn nuôi tôm bị thu giữ. Đồng Nai khởi tố vụ cà phê giả với quy mô lớn ở Phú Yên. Ở TP.HCM, Saigon Square bị kiểm tra, hàng trăm sản phẩm nhái các thương hiệu quốc tế bị thu giữ.

Mặt trận mới: Livestream, thương mại điện tử
Một điểm nhấn đáng chú ý là chiến dịch lần này không bỏ qua môi trường mạng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tình trạng bán hàng giả qua livestream, sàn thương mại điện tử ngày càng gia tăng, với thủ đoạn tinh vi và khả năng lan truyền nhanh. Do đó, Chính phủ đang xúc tiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử, bổ sung chế tài cho người bán qua mạng, đặc biệt là người nổi tiếng lợi dụng sức ảnh hưởng để tiếp tay cho vi phạm.
Chiến dịch truy quét lần này là một bước triển khai cụ thể hoá tư duy “quản lý Nhà nước hiệu quả” mà Chính phủ và Trung ương đang đẩy mạnh. Nó không chỉ đơn thuần là dẹp bỏ vi phạm, mà còn thiết lập lại trật tự thị trường, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, tăng cường kỷ luật pháp luật trong xã hội tiêu dùng.
Việc khởi tố hình sự, đưa các vụ việc ra ánh sáng và công bố công khai là thông điệp rõ ràng: sự khoan dung với hàng giả đã kết thúc.
Chống hàng giả – đặc biệt là trong lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe – không còn là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh chính trị. Với sự vào cuộc đồng bộ, nhất quán từ trung ương đến địa phương, chiến dịch lần này không chỉ mang tính tức thời mà đang được kỳ vọng trở thành một chuyển động dài hơi trong công cuộc làm sạch thị trường Việt Nam.
Người dân cần được bảo vệ. Doanh nghiệp tử tế cần được bảo vệ. Và thị trường không thể vận hành minh bạch nếu dung dưỡng gian lận.
Ngọc Lâm