+
Aa
-
like
comment

Chân dung 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

13/03/2021 10:42

Tính đến thời điểm này đã có 12 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 Ủy viên Ban Bí thư được nơi công tác giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong số này có 5 trường hợp lần đầu được phân công và giới thiệu ra ứng đại biểu Quốc hội. Cánh Cò xin giới thiệu về 5 trường hợp này.

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên chính thức khóa XI, XII và XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh ubkttw.vn).

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thượng tướng Phan Văn Giang (ảnh ddaihoi13.dangcongsan.vn).

Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960 (61 tuổi), quê Thái Nguyên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Tư lệnh Quân khu 1. Ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng vào năm 2017.

Đại tướng Lương Cường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Đại tướng Lương Cường (ảnh qdnd.vn)

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2; Chính ủy Quân khu 3; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng vào năm 2019.

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (ảnh IT).

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng (ảnh ubkttw.vn).

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê Hà Nam. Bà có 4 nhiệm kỳ liên tiếp được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Năm 2006, ở tuổi 41, bà trở thành Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Thời gian công tác ở địa phương, bà từng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Năm 2008, bà giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Sau đó bà giữ chức Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Đại hội XIII của Đảng, bà tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư. Hiện bà đang chờ Bộ Chính trị phân công công tác mới.

Bài mới
Đọc nhiều