+
Aa
-
like
comment

Chân dung 10 Bí thư Tỉnh uỷ vừa tái đắc cử tại Đại hội khoá mới

01/10/2020 10:29

Trong tuần, nhiều Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ các tỉnh, thành phố đã tái đắc cử với số phiếu cao tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh khoá mới.

1. Bà Lê Thị Thuỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Nam

Hà Nam là tỉnh đầu tiên tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh.

Chiều ngày 21/09, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Kết quả, bà Lê Thị Thủy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật học, cao cấp lý luận chính trị, là Đại biểu Quốc hội khoá IX, XIV.

Bà Lê Thị Thuỷ từng kinh qua các vị trí công tác: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2. Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Chiều 23/09, Ban Chấp hành Đảng bộ Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gồm 53 người, Ban chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông sinh ngày 20/09/1972; quê quán: Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ; trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Trước khi được Trung ương điều động lên Sơn La công tác vào tháng 03/2016, ông là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

3. Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Từ 23-25/09, tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên làm việc ngày 24/09, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê quán Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Ông có nhiều năm công tác tại Sở Tài Chính Nam Định sau đó giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Ý Yên rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Năm 2014, ông Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 ông Đoàn Hồng Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định.

4. Ông Dương Văn Trang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Sáng 24/09, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bầu ông Dương Văn Trang tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum.

Ông Dương Văn Trang, 59 tuổi, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn Đại học Quân sự, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông Dương Văn Trang đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII; Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tháng 5.2020, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn Trang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 24/09, Đảng bộ tỉnh An Giang đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau phiên làm việc 2 ngày, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân có trình độ cử nhân Sư phạm, cử nhân Chính trị. Từ năm 2006 đến 2011, bà Võ Thị Ánh Xuân là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Tháng 1/2011, bà Võ Thị Ánh Xuân là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Năm 2013, bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và sau đó giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang.

Đầu tháng 10/2015, bà Ánh Xuân được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 22/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X bầu bà Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

6. Ông Phạm Viết Thanh tái đắc cử bí thư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chiều 24/09, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lần thứ VII đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII. Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Thọ được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

ông Phạm Viết Thanh (sinh năm 1962, quê Điện Bàn, Quảng Nam), bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VI, tái đắc cử chức vụ này của khóa VII.

Cuối tháng 7/2020, ông Phạm Viết Thanh được điều động giữ chức vụ trên khi đang là bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Còn ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, được điều động, phân công giữ chức phó trưởng Ban Dân vận trung ương.

7. Ông Trần Văn Rón tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Chiều 26-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã công bố danh sách 49 người vào Ban chấp hành, 15 người vào Ban thường vụ, bí thư và 2 phó bí thư vừa trúng cử khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 17 đại biểu chính thức tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và biểu quyết 1 đại biểu dự khuyết.

Kết quả ông Trần Văn Rón, bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tái đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai phó bí thư gồm ông Bùi Văn Nghiêm – chủ tịch HĐND và ông Lữ Quang Ngời – chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Rón sinh năm 1961, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ tiến sĩ triết học, cử nhân chính trị và cử nhân luật. Ông từng trải qua nhiều chức vụ, gồm: giám đốc Sở Công nghiệp, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, bí thư Huyện ủy Vũng Liêm, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tháng 3-2015, ông Rón được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010 – 2015 thay người tiền nhiệm là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tháng 10-2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Rón tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy với 51/51 phiếu, đạt tỉ lệ 100%.

8. Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí thư Quảng Ninh

Chiều 26/9, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ tán thành 100%. Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Nguyễn Xuân Ký năm nay 48 tuổi, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; là cử nhân Khoa học – Môi trường, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy Móng Cái; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

9. Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Lạng Sơn

Chiều 26/9, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn gồm 14 người.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Thanh quê Gia Viễn, Ninh Bình, là cử nhân Lịch sử, cao học Luật, ủy viên Trung ương khóa 12. Trưởng thành từ công tác Đoàn, bà Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa 8, 9; Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn…

Từ năm 2011, bà được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 12/2017, theo sự phân công của Bộ Chính trị, bà Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Trần Sỹ Thanh được phân công giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

10. Ông Hồ Văn Niên tái cử Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đã tiến hành bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Ban thường vụ Tỉnh uỷ, bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Kết quả, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khoá XV, được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Văn Niên (45 tuổi, quê xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) có trình độ cử nhân chính trị, cử nhân luật.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông Niên từng giữ các chức Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Đắk Pơ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

T.H

Bài mới
Đọc nhiều