+
Aa
-
like
comment

Campuchia – Thái Lan bước vào đàm phán: Cơ hội hòa bình mong manh giữa khói lửa biên giới

Thảo Nguyên - 28/07/2025 15:08

Cuộc đàm phán giữa hai quốc gia Đông Nam Á – Campuchia và Thái Lan – sẽ diễn ra vào chiều 28/7 tại Kuala Lumpur (Malaysia), dưới sự trung gian của Malaysia, đồng chủ trì của Mỹ, và có sự hiện diện của Trung Quốc. Đây được xem là bước ngoặt ngoại giao đầu tiên nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự đang leo thang từ ngày 24/7.

Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai có mặt ở Malaysia chiều 28/7. Ảnh: NNT

Theo hãng tin Bernama, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim xác nhận chính phủ Campuchia và Thái Lan đã đồng thuận yêu cầu Kuala Lumpur tổ chức một cuộc họp cấp cao đặc biệt. Cuộc họp diễn ra lúc 15h chiều 28/7 theo giờ địa phương, với kỳ vọng đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định sẽ trực tiếp dẫn đầu phái đoàn Campuchia đến tham dự và bày tỏ hy vọng vào một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức”. Ông gửi lời cảm ơn tới Malaysia vì vai trò chủ trì và Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã thúc đẩy hai bên đối thoại.

Trong khi đó, Mỹ – thông qua Ngoại trưởng Marco Rubio – xác nhận sẽ cử phái đoàn ngoại giao đến giám sát và hỗ trợ tiến trình hòa đàm. Đáng chú ý, Trung Quốc cũng được mời tham gia với vai trò quan sát viên, cho thấy tầm quan trọng khu vực và chiến lược của cuộc khủng hoảng này trong mắt các cường quốc toàn cầu.

Dù đàm phán đang diễn ra, chiến sự giữa hai bên vẫn chưa dừng lại. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia – Trung tướng Maly Socheata – sáng 28/7 cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công vào các khu vực tranh chấp như Ta Moan Thom, Ta Krabei và An Ses từ rạng sáng. Đặc biệt, bà Socheata tuyên bố lực lượng Thái Lan đã sử dụng vũ khí hóa học tại một số điểm nóng như Phnom Kmoach – một cáo buộc nghiêm trọng có thể khiến tình hình quốc tế hóa.

Phía Thái Lan chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này, nhưng giới quan sát lo ngại đây có thể là mồi lửa châm ngòi cho vòng leo thang mới nếu không có kiểm chứng độc lập hoặc cơ chế giám sát hiệu quả từ quốc tế.

Thái Lan vẫn giữ lập trường cứng rắn. Phát ngôn viên chính phủ Jirayu Houngsub khẳng định Thái Lan “không chấp nhận đàm phán về bản đồ chủ quyền” và “quyết bảo vệ từng tấc lãnh thổ”, bất chấp sức ép từ quốc tế.

Đàm phán hòa bình: Cơ hội có thật, nhưng đối thoại còn nhiều rào cản
Cuộc đàm phán tại Malaysia đánh dấu bước tiếp cận hòa bình đầu tiên giữa hai nước sau bốn ngày giao tranh khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 200.000 người phải di tản. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là khó khả thi trong ngắn hạn, do:

– Thiếu lòng tin giữa hai bên sau các vụ vi phạm ngừng bắn trước đây.

– Lập trường cứng rắn từ Thái Lan về chủ quyền và bản đồ biên giới.

– Tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Các bên chưa thống nhất được cơ chế giám sát hậu ngừng bắn.

Cuộc khủng hoảng biên giới Campuchia – Thái Lan đang đẩy Đông Nam Á trở thành một trong những khu vực nóng bỏng nhất về an ninh trong năm 2025. Việc cả Mỹ và Trung Quốc cùng hiện diện tại bàn đàm phán cho thấy rõ tầm quan trọng của khu vực này trong chiến lược toàn cầu.

Malaysia, với vai trò chủ trì, đang củng cố vị thế chính trị trước khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2025. Trong khi đó, sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc tại bàn hòa đàm sẽ là nhân tố chi phối sâu sắc đến tiến trình giải quyết xung đột – cả ở khía cạnh quân sự lẫn ngoại giao.

Cuộc đàm phán ngày 28/7 là một tín hiệu tích cực hiếm hoi giữa khói lửa chiến trường, phản ánh nỗ lực chung của khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn một cuộc chiến lan rộng. Tuy nhiên, kết quả thực sự vẫn phụ thuộc vào thiện chí của hai bên, cơ chế giám sát độc lập, và sức ép duy trì từ các cường quốc.

Nếu thất bại, xung đột Campuchia – Thái Lan có thể trở thành điểm châm ngòi mới cho bất ổn khu vực – trong bối cảnh ASEAN đang cố gắng giữ vững vai trò trung lập và ổn định trong một thế giới đầy chia rẽ.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều