+
Aa
-
like
comment

Các nước chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

26/07/2021 19:54

Nhân dịp các lãnh đạo cấp cao Việt Nam được bầu lại tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Lào và Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng.

Trong điện mừng ngày 26/7 gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với với Việt Nam trong thời gian tới nhằm tiếp tục “vun đắp mối quan hệ” song phương, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai Con đường hồi tháng 4/2019 ở Bắc Kinh. Ảnh: Chinhphu.vn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai Con đường hồi tháng 4/2019 ở Bắc Kinh.  

Cùng ngày, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cũng gửi điện chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính được Quốc hội phê chuẩn chức vụ. Thủ tướng Viphavanh nhấn mạnh sẽ “làm hết sức mình” để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước vì lợi ích chung cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, ngày 20/7, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cũng gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cũng gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ Trung – Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường định hướng chiến lược đối với quan hệ song phương.

Trong bức điện gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng quan hệ Trung – Việt từ đầu năm đến nay không ngừng được củng cố và duy trì được đà phát triển tích cực, hợp tác xuất hiện nhiều điểm sáng.

Hôm 20/7, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ủy viên trưởng Lật Chiến Thư khẳng định sẵn sàng thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước bước lên tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt thời kỳ mới.

Vũ Hoàng

Bài mới
Đọc nhiều