+
Aa
-
like
comment

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Việt Nam

09/09/2021 15:38

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 9-9, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt thông báo nhận lời mời của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc từ ngày 10 đến 12-9.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 2.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Mục đích của chuyến thăm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển, đạt được những thành tích mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi quốc gia cũng như của khu vực và thế giới. Hai bên cũng sẽ trao đổi những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Dự kiến trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ cùng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì phiên họp Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chào xã giao lãnh đạo Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Phóng viên nêu câu hỏi trước đây Chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vắc-xin, liệu 2 triệu liều vắc-xin này có được chuyển tới nhân chuyến thăm này không?

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết tại Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc sẽ trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước, giải quyết những vấn đề tồn tại, trao đổi nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề hợp tác phòng chống Covid-19, đặc biệt là về vắc-xin.

Dương Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều