+
Aa
-
like
comment

Bộ Tài chính đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng

Thảo Nguyên - 21/07/2025 17:19

Cả hai phương án đều đề xuất việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, giúp giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế và làm tăng thu nhập khả dụng của họ. Điều này có thể giúp người dân dễ dàng hơn trong việc trang trải chi tiêu gia đình, đặc biệt là đối với các hộ có người phụ thuộc. Khi người dân có nhiều tiền hơn để chi tiêu, sẽ thúc đẩy nền kinh tế tiêu dùng, giúp thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ tăng trưởng.

Bộ Tài chính đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh lên cao nhất 15,5 triệu đồng/tháng.

Phương án 1 sẽ điều chỉnh mức giảm trừ theo mức độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), phản ánh một sự điều chỉnh hợp lý với chi phí sống hiện tại. Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế sẽ tăng từ 11 triệu đồng lên 13,3 triệu đồng, giúp người dân có thể đối phó tốt hơn với sự tăng trưởng giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Phương án 2 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người, giúp mức giảm trừ gia cảnh cao hơn (15,5 triệu đồng cho bản thân và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc). Điều này sẽ tạo ra một mức thu nhập khả dụng cao hơn cho người dân, từ đó thúc đẩy chi tiêu và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.

Việc tăng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên đến 6,2 triệu đồng/tháng theo phương án 2 là một sự điều chỉnh rất tích cực, đặc biệt đối với những gia đình có nhiều con nhỏ hoặc người phụ thuộc già yếu. Những gia đình này sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ tài chính lớn, giúp giảm bớt áp lực tài chính trong cuộc sống hàng ngày.

Khi thu nhập khả dụng của người dân tăng lên, họ sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn vào các sản phẩm và dịch vụ. Điều này không chỉ làm tăng chất lượng sống mà còn kích thích sự phát triển của các ngành sản xuất, bán lẻ, và dịch vụ. Việc tăng chi tiêu của hộ gia đình cũng gián tiếp giúp tăng thu ngân sách từ các sắc thuế tiêu dùng khác, bù đắp một phần sự giảm thu từ thuế thu nhập cá nhân.

Mặc dù phương án 2 có thể dẫn đến việc giảm thu ngân sách lớn hơn (21.000 tỷ đồng so với 12.000 tỷ đồng theo phương án 1), nhưng Bộ Tài chính cũng đã tính đến khả năng bù đắp phần giảm thu này thông qua tăng thu từ các nguồn thuế khác, đặc biệt là thuế tiêu dùng. Việc tăng thu nhập khả dụng cho người dân sẽ khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn, qua đó tăng trưởng nền kinh tế và thu ngân sách trong dài hạn.

Cả hai phương án đều có căn cứ rõ ràng, dựa trên sự phát triển của các chỉ số kinh tế quan trọng như CPI, thu nhập bình quân đầu người, và GDP. Điều này cho thấy sự điều chỉnh này sẽ phù hợp với thực tế kinh tế hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là một bước đi hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch và đối mặt với những biến động của thị trường thế giới. Chính sách này không chỉ giúp nâng cao đời sống người dân mà còn hỗ trợ các chính sách vĩ mô như kích thích tiêu dùng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đề xuất của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình có người phụ thuộc. Đây là một chính sách hợp lý, tạo ra tác động tích cực trong việc thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ phát triển kinh tế và giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính. Việc tăng thu nhập khả dụng sẽ tạo ra sự lan tỏa tích cực, góp phần vào sự ổn định và phát triển dài hạn của nền kinh tế quốc gia.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều