+
Aa
-
like
comment

Bình Thuận hỏa tốc gửi văn bản đề nghị Đồng Nai dừng việc đưa cả ngàn người về quê

Hồng Anh - 31/07/2021 23:13

Liên quan việc Đồng Nai đưa hơn 1.000 công nhân trở về hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tối 31-7, UBND Bình Thuận có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND Đồng Nai dừng việc này do chưa có sự thống nhất giữa hai tỉnh.

CSGT dẫn đoàn đưa hơn 1.200 công nhân về quê Ninh Thuận. Ảnh: Thái Hà
CSGT dẫn đường đưa hơn 1.200 công nhân về quê Ninh Thuận.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng trong ngày 31-7, xe dẫn đường của cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện việc dẫn, đưa đoàn công nhân người Ninh Thuận, Bình Thuận về quê bằng xe máy và xe ô tô với hơn 1.000 người.

Trong đó, số người Bình Thuận đi bằng xe máy sau khi theo đoàn vào địa phận tỉnh đã tự tách ra, về các địa phương trong tỉnh mà không có sự kiểm soát, quản lý của các cơ quan chức năng.

Bình Thuận cho rằng việc tổ chức và dẫn đoàn như trên mà không thông báo, phối hợp dẫn đến người từ Đồng Nai về bằng xe máy không được kiểm soát chặt chẽ, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Nhiều người về tỉnh Bình Thuận đã không khai báo y tế để cách ly theo quy định.

Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận - Ảnh 1.
Văn bản hỏa tốc của Bình Thuận gửi Đồng Nai

Để đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tại chỉ thị số 16, Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng việc dẫn, đưa đoàn người về bằng xe máy và ngang qua tỉnh khi chưa có sự thỏa thuận, thống nhất giữa hai tỉnh.

Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp ngay toàn bộ danh sách người từ địa phương này về tỉnh Bình Thuận trước ngày 2-8.

Công nhân tập trung ở trường THPT Vĩnh Cửu trước khi về quê. Ảnh: Thái Hà
Công nhân quê Ninh Thuận tập trung ở trường THPT Vĩnh Cửu trước khi về quê.

Trao đổi với phóng viên tối cùng ngày, một lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết việc dẫn đoàn này do hai địa phương Đồng Nai và Ninh Thuận phối hợp thực hiện.

Khi ngang qua địa phận mình quản lý, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận chỉ hỗ trợ mặt an ninh trật tự.

Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông của Ninh Thuận đã chờ tại khu vực giáp ranh giữa Đồng Nai với Bình Thuận. Khi cảnh sát giao thông Đồng Nai dẫn đoàn ra đến đoạn giáp ranh này thì đến lượt cảnh sát giao thông Ninh Thuận dẫn đi tiếp tục đoạn đường còn lại.

Khi nắm được thông tin trên, tỉnh Bình Thuận đã nghe các ngành báo cáo và yêu cầu các huyện, thành phố truy tìm những công nhân đã trở về địa phương. Đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp, cung cấp danh sách nhằm truy vết số công nhân trở về địa bàn để đưa đi cách ly theo quy định.

Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận - Ảnh 3.
Một gia đình công nhân theo đoàn chở con trở về quê

Trước thông tin Bình Thuận phản ứng về cách phối hợp chống dịch, ông Nguyễn Văn Thuộc – bí thư huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) – cho hay: “Huyện bố trí xe ca, xe tải, xe y tế thực phẩm và cử người theo để hỗ trợ đưa khoảng 1.300 công nhân ở Ninh Thuận trở về quê ngang qua Bình Thuận và Ninh Thuận cử lực lượng để đón. Trong ngày, huyện không tổ chức đưa công nhân nào quê Bình Thuận về mà chỉ giải quyết cho những người ở Ninh Thuận về sau khi lãnh đạo tỉnh làm việc với địa phương này”.

Vậy có bao nhiêu công nhân Bình Thuận đã rời Đồng Nai trở về quê và việc phối hợp ra sao?  Ông Nguyễn Hữu Nguyên – chủ tịch UBND TP Biên Hòa – cho biết: “Trước đó thành phố có phối hợp với phòng và Sở Lao động – thương binh và xã hội Bình Thuận để gửi danh sách hơn 80 người. Tuy nhiên, người lao động nghe tin đã đăng ký thêm và có phát sinh nên số lượng tăng thêm hơn 120 người, phải bổ sung muộn danh sách gửi về Bình Thuận”.

Theo ông Nguyên, trước khi đưa trên 200 công nhân quê Bình Thuận về quê, TP Biên Hòa đã tổ chức xét nghiệm âm tính hết mới tổ chức đưa đi và không cho ghé bất cứ nơi đâu. “Khi ở Biên Hòa cho xuất phát, chở công nhân đi cũng đã báo cho cơ quan chức năng ở Bình Thuận tiếp nhận” – ông Nguyên khẳng định.

Trả lời phóng viên về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Hoàng – phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – cho biết: “Trong ngày tôi chỉ nghe anh em báo cáo đưa số công nhân Ninh Thuận trở về quê. Nếu đưa công nhân Bình Thuận trở về tỉnh họ, theo nguyên tắc Đồng Nai phải phối hợp với Bình Thuận chứ không thể làm như vậy. Tôi sẽ kiểm tra lại việc này”.

Tại Tây Nguyên, chiều qua, dòng người từ các tỉnh phía Nam vẫn đổ về quê trên quốc lộ 14. CSGT các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum đều phối hợp dẫn các đoàn xe máy qua địa phương. Ở chốt cầu 110, đoạn qua xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai, giáp ranh Đăk Lăk, hàng trăm người xếp hàng chờ khai báo y tế. Chạy suốt quãng đường dài bằng xe máy, nhiều lao động tỏ ra mệt mỏi, tìm vị trí nghỉ ngơi, ăn lót dạ trước khi tiếp tục hành trình về nhà.

Ngồi trong căn lều bạt, anh Đặng Văn Hiền, 32 tuổi, ở quận 1, TP HCM ăn vội ổ bánh mì và uống chai nước lọc do các mạnh thường quân tại chốt hỗ trợ. Ăn xong, anh lại nằm nghỉ trên võng chờ CSGT dẫn đường qua Gia Lai.

Một ngày trước, khi nghe tin TP HCM tiếp tục giãn cách xã hội, anh rủ thêm hai người bạn, quyết định chạy xe máy về quê. 21h, gói ghém đồ đạc xong, họ chạy trong đêm. Đến trưa, đoàn xe nhóm anh Hiền đến chốt cầu 110. “Quãng đường khoảng 450 km, nghỉ 2 lần đổ xăng và qua 3 chốt kiểm soát dịch”, anh Hiền kể.

Lều dựng bên quốc lộ 14 cho người dân nghỉ ngơi. Ảnh: Trần Hóa
Lều dựng bên quốc lộ 14 cho người dân nghỉ ngơi.

Mấy ngày qua, ở chốt này, chính quyền đã dựng lên 10 chiếc lều với tổng diện tích khoảng 120 m2, để người dân vùng dịch về nghỉ tạm. Lều được dựng bằng khung sắt, mái che bạt, tương tự như mẫu xây dựng ở các rạp cưới. Xã đang xây nhà vệ sinh, dự kiến 2 ngày nữa sẽ xong. Trước đó, ngành chức năng cũng đã xây dựng bể nước và 5 vòi nước để dân rửa mặt, tay chân.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều