+
Aa
-
like
comment

Báo Hàn nói về cuộc điện đàm của Chủ tịch nước với tân Tổng thống Yoon Suk-yeol

25/03/2022 14:11

Hãng tin Yonhap cho biết Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 23/3 để thảo luận về thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tổng thống đắc cử và bày tỏ hy vọng tổng thống đắc cử sẽ đạt được nhiều thành tựu trên các phương diện, đặc biệt là đưa Hàn Quốc vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, củng cố sự thịnh vượng và vị thế của Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đáp lại lời chủ tịch nước, ông Yoon Suk-yeol bày tỏ cảm ơn và cho biết “Tôi rất vui mừng vì hai bên nâng cấp quan hệ song phương lên ‘Đối tác chiến lược toàn diện’ nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong năm nay”.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cũng hy vọng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng cho quan hệ hai nước.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cảm ơn Việt Nam đã nhanh chóng hỗ trợ Hàn Quốc trong giải quyết nguồn cung nước urê vào năm ngoái; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, lao động,văn hóa, an ninh phù hợp với việc nâng cấp quan hệ.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trả lời họp báo tại Seoul ngày 20/3. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và chuyển đổi kỹ thuật số, mang thông tin di động 5G và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về ứng phó với dịch COVID-19, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi hai nước nỗ lực tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Lãnh đạo hai nước nhất trí phối hợp nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030. Kim ngạch thương mại hai chiều Hàn – Việt trong năm 2021 đạt 80,7 tỷ USD.

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun-hye nói với báo chí rằng Việt Nam là đất nước thân thiện với Hàn Quốc và đã duy trì mối quan hệ tin tưởng bất chấp thời gian đại dịch COVID-19 và những đứt gẫy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo kết thúc cuộc điện đàm bằng việc đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn nữa để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy ổn định, thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Hàn Quốc muốn Việt Nam giúp gia nhập CPTPP.

Minh Tuấn

Bài mới
Đọc nhiều