+
Aa
-
like
comment

Ban Nội chính Trung ương bổ nhiệm đại tá Công an biệt phái

02/12/2021 08:40

Ông Nguyễn Cảnh Lam, Đại tá Công an biệt phái, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp được Ban Nội Chính trung ương bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp.

Ngày 1/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố, trao các quyết định đối với cán bộ thuộc Ban Nội chính Trung ương. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đại tá Công an biệt phái được bổ nhiệm chức vụ tại Ban Nội chính Trung ương - Ảnh 1.
Trưởng Ban Nôi chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định và chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm. Ảnh Ban Nội chính Trung ương.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ công bố các Quyết định của Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, quyêt định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Lam, Đại tá Công an biệt phái, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp;

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Việt Cường, Thư ký tổng hợp của ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chuyên viên chính Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng – Thư ký của Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quang Vinh, Chuyên viên chính Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng – Thư ký của ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức vụ Phó Vụ trưởng – Thư ký của Phó trưởng Ban;

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức – Cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ.

Về trường hợp của Đại tá Nguyễn Cảnh Lam, ông nguyên là Giám đốc Trung tâm kiểm định môi trường, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Năm 2016, Đại tá Lam được biệt phái đến công tác tại Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng.

Như vậy sau 5 năm Đại tá Lam lại chuyển sang Vụ khác của Ban Nội chính Trung ương và được bổ nhiệm Vụ trưởng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này và mong rằng với vai trò mới, các đồng chí cố gắng hơn nữa, chịu khó, khiêm tốn, lắng nghe, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban.

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều