+
Aa
-
like
comment

866 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội

18/05/2021 11:24

Ngày 23/5, hơn 69 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội từ danh sách 866 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Ngày 18/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia) bày tỏ vui mừng khi nhiều ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 38 ủy viên Trung ương cùng các bí thư tỉnh, thành ủy trực tiếp tham dự hội nghị. Theo ông, đây là sự quan tâm lớn cho công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức nhiều đoàn với nhiều đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương trong phạm vi cả nước.

866 nguoi du dieu kien ung cu dai bieu Quoc hoi anh 1
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cho biết đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản hoàn thành, sẵn sàng để tổ chức bầu cử vào ngày 23/5 sắp tới.

Các tiểu ban, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và phương án, kịch bản tổ chức bầu cử thích ứng với điều kiện phòng chống Covid-19.

Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương khác rất tích cực, chủ động tổ chức diễn tập thực hành quy trình bầu cử, nhất là khu vực cách ly tập trung, những nơi có giãn cách, hoặc phong tỏa cục bộ một số địa bàn dân cư, quận huyện.

“Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản hoàn thành, sẵn sàng để tổ chức bầu cử vào ngày 23/5 sắp tới”, ông Huệ khẳng định.

Thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết theo số liệu tổng hợp của các địa phương, cả nước có 69.198.594 người sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5.

Về tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ cho biết đến nay, có 866 người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, ở Trung ương 203 người, ở địa phương là 663 người và có 9 người tự ứng cử.

Số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 6.201 người, để cử tri lựa chọn, bầu ra 3.727 người.

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Nội vụ cho hay các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản, chuẩn bị điều kiện nhằm ứng phó các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ cũng đề cập đến khó khăn khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ở một số địa phương sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại nơi có vùng dịch.

Ngày 14/5, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh (Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia), thông tin về một ứng viên xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đó là đại tá Nguyễn Thế Anh sinh năm 1973, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, gửi đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử do những yếu tố cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe.

Tiếp đó, ngày 16/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành nghị quyết rút tên ứng cử viên Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo bà Thanh, ông Tuấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội vì nhiều lý do, trong đó có lý do sức khỏe.

Hoài Anh

Bài mới
Đọc nhiều