+
Aa
-
like
comment

3,3 triệu người nhận gộp lương hưu trước Tết Giáp Thìn

Đông Duy - 15/12/2023 11:38

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ lĩnh tiền lương tháng 1-2/2024 vào kỳ chi trả trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Người Hà Nội sắm Tết ở chợ hoa Quảng Bá.
Người Hà Nội sắm Tết ở chợ hoa Quảng Bá.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14/12 cho biết chi trả gộp hai tháng để người cao tuổi cả nước vui đón Tết Nguyên đán. Dự kiến, người về hưu nhận hai tháng lương hưu, trợ cấp vào đầu tháng 1/2024.

Theo định kỳ, lương hưu và trợ cấp thường chi trả vào đầu tháng. Kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn kéo dài 7 ngày, từ 8/2 đến hết 14/2/2024, tức 29 tháng chạp Quý Mão đến hết mùng 5 tháng giêng năm Giáp Thìn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm địa phương thông báo cho Bưu điện tỉnh về kế hoạch chi trả để người thụ hưởng biết. Người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp trực tiếp tại điểm chi trả, tại nhà hoặc qua tài khoản ngân hàng. Riêng người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, ngành bưu điện sẽ trả tận nhà.

Cuối năm 2022, Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu, nhưng chỉ có 3,3 triệu hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, 1,8 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước. Người Việt hưởng hưu trí tối đa 75% nhưng vì tiền lương tính đóng bảo hiểm thấp nên bình quân lương hưu chỉ đạt 5,4 triệu đồng.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều