+
Aa
-
like
comment

3 trường hợp “siêu đặc biệt” của Bộ Chính trị là ai?

01/02/2021 12:07

Trong 18 ủy viên Bộ Chính trị, có ba người thuộc các trường hợp đặc biệt được Ban chấp hành Trung ương khoá XII giới thiệu gây ấn tượng mạnh, được coi là điểm sáng của Đại hội XIII. Đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Phan Văn Giang – Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là 2 trường hợp “đặc biệt” tái cử. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, năm nay 77 tuổi và là ủy viên T.Ư từ khóa VII tới nay. Ông Trọng cũng được bầu làm Tổng bí thư tại khóa XI, XII. Trong nhiệm kỳ khóa XII, ông Trọng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước từ cuối năm 2018 sau khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.

Trường hợp thứ 2 là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc sinh năm 1954, năm nay 67 tuổi. Ông Phúc quá 2 tuổi so với quy định độ tuổi tái cử của ủy viên Bộ Chính trị là 65. Ông Phúc tham gia Ban Chấp hành T.Ư từ khóa X và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa XI. Trong nhiệm kỳ XII, ông Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tướng Phan Văn Giang

Ông Phan Văn Giang (61 tuổi) là một trong bốn trường hợp uỷ viên trung ương quá tuổi tái cử được Ban chấp hành Trung ương khoá XII giới thiệu, trúng cử Ban chấp hành Trung ương khoá XIII và được bầu vào Bộ Chính trị. Ông Phan Văn Giang từng là Tư lệnh Quân đoàn 1 (2010), sau đó trở thành Phó tổng tham mưu trưởng rồi Tư lệnh Quân khu 1. Từ nhiệm kỳ khóa XII, sau khi trở thành ủy viên T.Ư khóa XII, ông Giang được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

T.H 

Bài mới
Đọc nhiều