+
Aa
-
like
comment

Yêu cầu vận hành đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong năm 2020

12/06/2020 06:16

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thiện, đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trong năm 2020. 

Ngày 10/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ trên và báo cáo Chính phủ những vướng mắc của dự án, trình Quốc hội để có hướng xử lý.

Bộ phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cấp, bảo trì hạ tầng giao thông cao tốc Bắc Nam phía đông; sân bay Long Thành; đường cất hạ cánh sân bay Nội Bài; nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án Cát Linh - Hà Đông đang chờ vận hành thử toàn hệ thống để nghiệm thu. Ảnh:Giang Huy
Dự án Cát Linh – Hà Đông đang chờ vận hành thử toàn hệ thống để nghiệm thu. Ảnh: Giang Huy

Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông dài hơn 13 km, có 12 nhà ga trên cao. Được khởi công năm 2011, dự kiến hoàn thành năm 2015 song dự án đã chậm tiến độ 5 năm và 5 lần thay đổi tiến độ hoàn thành.

Tháng 9/2018, dự án vận hành thử liên động toàn hệ thống, thông báo sẽ khai thác thương mại giữa năm 2019. Tuy nhiên, đến nay công trình chưa được toàn tất nghiệm thu. Các bên liên quan đều chưa công bố thời điểm khai thác thương mại.

Ngày 8/6, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn dự án “sớm vận hành ngày nào, thành phố đỡ thiệt hại ngày đó và tốt nhất là trước tháng 10”. Thành phố đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các vướng mắc.

Viết Tuân/VNE

Bài mới
Đọc nhiều