+
Aa
-
like
comment

Xúc động lễ viếng tiễn đưa anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy

24/09/2019 14:18

Lúc 9 giờ ngày 24-9, lễ viếng đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – không quân bắt đầu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP HCM).

Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-không quân làm trưởng ban lễ tang.

Trong buổi sáng, Đoàn lãnh đạo Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến viếng linh cữu đại tá Nguyễn Văn Bảy và chia buồn cùng gia quyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá Nguyễn Văn Bảy, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-không quân, huy hiệu 55 tuổi Đảng. Người sĩ quan và đảng viên suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho các thế hệ. Xin chia buồn sâu sắc nhất cùng gia đình vì tổn thất lớn lao này. Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, các cựu chiến binh luôn tự hào và noi gương Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy…”

Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 1.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân viếng Đại tá Nguyễn Văn Bảy
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 2.
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 3.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi gia quyến phi công Nguyễn Văn Bảy
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 4.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang

Cũng trong sáng cùng ngày, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư Lệnh Quân khu 7 ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Đảng ủy, Bộ Tư Lệnh Quân khu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước anh linh đồng chí, nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến, cầu mong cho hương hồn đồng chí sớm siêu thoát, an giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt đồng chí, người con anh hùng của dân tộc Việt Nam”.

Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 5.
Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đến viếng anh hùng Nguyễn Văn Bảy

Ghi vào sổ tang, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí đại tá Nguyễn Văn Bảy, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – không quân. Là một anh hùng bình dị, tình cảm và trách nhiệm, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, nhà tham mưu quân sự tài hoa của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là người đồng chí gắn bó mật thiết với lực lượng vũ trang. Kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ anh linh của đồng chí, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh TP HCM kính mong đồng chí yên nghỉ nơi chín suối trên mảnh đất quê hương Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp. Vĩnh biệt đồng chí, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP HCM xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình”.

Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 6.
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 7.
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 8.
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 9.
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 10.
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 11.
Xúc động lễ viếng đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 12.
Người thân, đồng đội đến viếng đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy,

Chia sẻ tại lễ tang, ông Phan Tương (Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, đồng đội của anh hùng Nguyễn Văn Bảy) cho biết kỷ niệm nhớ nhất là lúc máy bay của đại tá Nguyễn Văn Bảy bị địch bắn thủng 4 lỗ nhưng đại tá vẫn đưa máy bay về căn cứ an toàn (thường thì máy bay bị bắn thì phi công nhảy dù). Ông Phan Tương cũng cho hay đại tá Nguyễn Văn Bảy là người hiến kế cách đánh của máy bay MiG 17 đối với máy bay F4, F105, thay vì sử dụng 4 chiếc MiG 17 thì ông Bảy đề xuất sử dụng 2 chiếc và áp sát máy bay địch5 mới bắn.

Ông Lê Bửu, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục-thể thao (bạn đại tá Nguyễn Văn Bảy) nói: “Bảy là con người mẫu mực, hết sức trung thành với tổ quốc, cuối cuộc đời chỉ biết lao động vì nhân dân quên mình, làm những việc đóng góp cho gia đình xã hội”.

Còn ông Hoàng Thời Châu, cháu gọi ông Bảy là cậu kể: “Ngay cả kẻ thù của ông Bảy, người bị ông Bảy bắn rơi đã tìm về gặp ông Bảy, mời ổng qua bên kia và hứa với ổng là hằng năm sẽ qua thăm ổng, điều này đã nói lên tất cả”.

Hồng Anh (tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều