+
Aa
-
like
comment

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bật khóc tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An

Cao Phúc - 21/10/2019 13:13

Trưa nay 21-10, dòng người khắp nơi đổ về Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội, trong đó có rất nhiều sinh viên, giáo viên đến thắp nén nhang tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là Trưởng ban lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là Trưởng ban lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An.
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 1.
Dòng người đến viếng cố thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An trưa 21-10 – Ảnh: NAM TRẦN

Từ 12h05 ngày 21-10 (tức ngày 23-9 năm Kỷ Hợi), ban tổ chức tang lễ tiến hành lễ viếng PGS.TS Lê Hải An – Ủy viên ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Ban tổ chức lễ tang gồm 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban.

Giữa trưa, nhiều đoàn người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia tiễn đưa người thầy, người anh, người bạn Lê Hải An về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Mai Tiến Dũng thay mặt đoàn đại biểu văn phòng Chính phủ viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc PGS.TS Lê Hải An, người bạn, người thầy mẫu mực… một cán bộ đào tạo trong nước và nước ngoài, cán bộ mẫn cán mẫu mực và tài năng của chúng ta không còn nữa”.

Ông Nguyễn Quốc Hải – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD-ĐT, bày tỏ niềm tưởng nhớ đến người anh – người Bí thư Đảng ủy Bộ trẻ, trách nhiệm, am hiểu và rất bình dân. “Chúng tôi xin hứa với anh sẽ đoàn kết, làm việc khoa học và sáng tạo để xứng đáng với anh”, ông Hải viết.

Trong dòng người tiễn đưa, có rất đông sinh viên, thầy cô, cựu sinh viên Trường ĐH Mỏ – địa chất – nơi cố Thứ trưởng Lê Hải An từng làm hiệu trưởng. Ai nấy bùi ngùi, tiếc thương người bạn, người thầy nhân cách và tài năng…

Ông Nguyễn Mạnh Khải thay mặt cựu sinh viên Trường ĐH Mỏ – địa chất khóa 32 bày tỏ: “Sự ra đi, mất mát này là một tổn thất vô cùng to lớn với gia đình, bạn bè và ngành GD-ĐT. Xin trân trọng chia buồn với gia đình và mong bạn an lòng nơi vĩnh hằng. Tiễn biệt Hải An, người bạn nhân cách và tài năng”.

Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 3.
Lễ viếng bắt đầu từ 12h05 trưa 21-10 – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 4.
Đoàn Bộ GD-ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu cùng các Thứ trưởng, lãnh đạo các Cục, Vụ vào viếng cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 5.
Sự ra đi của cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 6.
Thân quyến cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An tại lễ viếng – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 7.
Di ảnh cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 8.
Ban tổ chức lễ tang gồm 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 9.
Rất nhiều sinh viên, nhà giáo đến viếng cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An trưa 21-10 – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 10.
Ông Mai Tiến Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới viếng và ghi sổ tang – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 11.
Đồng nghiệp tiếc thương cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An – Ảnh: NAM TRẦN
Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 12.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi sổ tang tại tang lễ cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An – Ảnh: NAM TRẦN
Người đứng đầu ngành giáo dục không cầm được nước mắt khi viết những lời từ biệt đồng nghiệp trong sổ tang.
Người đứng đầu ngành giáo dục không cầm được nước mắt khi viết những lời từ biệt đồng nghiệp trong sổ tang.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là Trưởng ban lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là Trưởng ban lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn Bộ Y tế đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn Bộ Y tế đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội.
Nguyên Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc kính viếng hương hồn Thứ trưởng Lê Hải An và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chị Lê, các cháu cùng toàn thể gia quyến về tổn thất vô cùng to lớn này. Cầu mong hương hồn anh được yên giấc tới ngàn thu”.
Trong cuốn sổ tang, ông Nguyễn Hùng Phong - chú của Thứ trưởng Lê Hải An bày tỏ: "Gia đình bên ngoại các bác cô chú và các em vô cùng thương tiếc. Vĩnh biệt cháu Lê Hải An. Cháu ra đi quá đột ngột và quá xót thương. Vĩnh biệt cháu"!
Trong cuốn sổ tang, ông Nguyễn Hùng Phong – chú của Thứ trưởng Lê Hải An bày tỏ: “Gia đình bên ngoại các bác cô chú và các em vô cùng thương tiếc. Vĩnh biệt cháu Lê Hải An. Cháu ra đi quá đột ngột và quá xót thương. Vĩnh biệt cháu”!
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.
Ông Vượng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và đại diện của ngành giáo dục.
Ông Vượng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và đại diện của ngành giáo dục.

“Sẽ tiếp tục con đường tử tế mà anh theo đuổi”

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 Lê Đình Hiếu (sáng lập Học viện G.A.P) chia sẻ những dòng viết xúc động về “người anh tử tế” – Thứ trưởng Lê Hải An.

“Anh và tôi có cùng giấc mơ về một nền giáo dục đại học đổi mới cho đất nước.

Tỉ lệ người học đại học Việt Nam thuộc loại thấp nhất thế giới (dưới 30%), chỉ bằng 2/3 so với các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia (xấp xỉ 50%) và bằng một nửa các nước tiên tiến khác.

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra thất nghiệp, hoặc làm thời vụ, trái ngành, sai nghề rất cao, thống kê chỉ ra xấp xỉ 70%. Ngay cả trong số lượng các bạn được làm đúng đam mê, đào tạo, có rất ít bạn có khả năng trở thành những lãnh đạo ngành, người đổi mới tiên phong dẫn dắt tương lai dân tộc.

Ở Việt Nam chúng ta, giáo dục phổ thông được quan tâm sâu sắc vì nó là nỗi lo mỗi ngày của các bậc phụ huynh nhưng tôi tin rằng nền giáo dục đại học cũng quan trọng không kém. Vận mệnh dân tộc nằm ở các lứa sinh viên sắp tới – nền giáo dục đại học quyết định gần như tất cả tương lai.

Khi nghe tin anh mất, cả dự án của tôi chùng xuống, nghẹn lời, và chậm lại một nhịp.

Phần tôi, sẽ tiếp tục con đường tử tế mà anh theo đuổi: Cải tổ và xây dựng lại một nền giáo dục đại học xuất sắc cho đất nước.

Dòng người đổ về tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Ảnh 13.
Cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An phát biểu tại lễ khai mạc chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp do Bộ GD-ĐT phối hợp báo Tuổi Trẻ tổ chức – Ảnh: CHÍ TUỆ

Mỗi năm, 1 triệu bạn trẻ Việt Nam rời ghế nhà trường phổ thông. Hệ thống đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, và các loại hình đào tạo khác mang một sứ mệnh nâng tầm bước chân 1 triệu bạn trẻ này.

Khi người tử tế ra đi, những người khác sẽ phải gắng hết sức để những di sản tử tế mà người trước để lại không thành điều lãng phí”.

Lễ truy điệu cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An sẽ diễn ra lúc 14h30 phút cùng ngày, lễ hỏa táng lúc 17h5 phút cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ (Hà Nội) và an táng tại Công viên Vĩnh Hằng, Nghĩa trang Thiên Đức, Phú Thọ.

Trước đó như Cánh Cò đưa tin, khoảng 7h10 ngày 17-10, Thứ trưởng Lê Hải An được xác định rơi từ tầng 8 nhà D trụ sở Bộ GD-ĐT xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện cơ quan công an chưa thông tin gì về vụ tai nạn.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý tại Đại học Thăm dò địa chất Matxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga; thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Ông có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Mỏ – địa chất, sau là hiệu trưởng trường này. Tháng 11-2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trách bậc giáo dục đại học. Tháng 2-2019, ông giữ chức bí thư Đảng ủy Bộ Bộ GD-ĐT.

HÀ THANH – NAM TRẦN

Bài mới
Đọc nhiều