+
Aa
-
like
comment

Xuất hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Thanh Hóa

22/05/2021 18:06

Chiều 22-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 tại huyện Thiệu Hóa và Ngọc Lặc. Ông Đỗ Minh Tuấn – chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – có mặt tại Thiệu Hóa để chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Xuất hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Thanh Hóa - Ảnh 1.
Trung tâm cách ly tập trung của huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) – nơi đang cách ly tập trung các trường hợp F1 của bệnh nhân 4694, quê ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc – Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, 2 ca mắc COVID-19 trong đó có 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694 ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (bệnh nhân 4694 được ghi nhận mắc COVID-19 ngày 19-5), nên F1 của bệnh nhân này đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa những ngày qua.

Ca bệnh thứ 2 ghi nhận chiều 22-5 là Ng.X.Kh., 25 tuổi, địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, mã bệnh nhân 5046; nghề nghiệp xây dựng tự do tại ngõ 83, Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Theo thông tin truy vết dịch tễ của ngành y tế, khoảng 9h ngày 18-5, Ng.X.Kh. từ Hà Nội về huyện Thiệu Hóa, đi xe khách Tùng Lâm, trên xe có khoảng 10 khách.

Kh. về đến thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa lúc 13h30 cùng ngày, sau đó vào một nhà nghỉ tại thị trấn Vạn Hà, ở một mình.

Đến khoảng 22h ngày 20-5, Kh. gọi anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, chiều 22-5, ông Đỗ Minh Tuấn – phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa – đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Thiệu Hóa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành y tế và các đơn vị liên quan truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 5046 ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, yêu cầu cách ly tập trung 21 ngày đối với các trường hợp F1 và cách ly tại nơi cư trú đối với các trường hợp F2.

Trước đó, từ ngày 29-4 đến 21-5, tỉnh Thanh Hóa có 2 ca dương tính với COVID-19, một trường hợp được công bố ngày 7-5 là tài xế cho chuyên gia Trung Quốc, làm việc tại tỉnh Yên Bái và một trường hợp được công bố ngày 19-5 là công nhân làm việc tại tỉnh Bắc Giang, tạm trú tỉnh Bắc Ninh, vừa về quê ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) ngày 17-5.

HÀ ĐỒNG

Bài mới
Đọc nhiều