+
Aa
-
like
comment

Xin lỗi sư trụ trì chùa Kỳ Quang 2: Con đã sai

06/09/2020 08:34

Một vị Hoà Thượng ngoài sáu mươi dành nửa cuộc đời của mình để chèo chống vượt bao khó khăn nuôi nấng dạy giỗ hàng trăm đứa trẻ mồ côi. Gần cuối đời, lại bị miệng lưỡi thiên hạ đem ra dè bĩu vì sự thiếu sót của người dưới.

Việc chịu trách nhiệm là việc phải có và đã có hướng giải quyết nên chúng tôi không bàn ở đây. Tất nhiên, khi sự việc gì trong một tổ chức người chịu trách nhiệm đầu tiên là người đứng đầu. Nhưng miệng đời ngoài kia có lắng lòng nghĩ lại một chút không? Hay nhanh chóng góp nhặt vài tấm hình rồi hất đổ hết tất cả? Phải chăng có một âm mưu chống phá đạp đổ những điều tốt đẹp? Moi móc những kẻ hở, để quy chụp rồi đánh tan tất cả sự cống hiến. Ngẫm mà đau lòng lắm thay!

Sự việc thất lạc tro cốt ở chùa là điều không ai mong muốn và tất nhiên không phải vì vậy mà chối tội. Có thể, cách trả lời của Sư thầy khiến anh chị không hài lòng, nhất là trong bối cảnh lòng người đang đau buồn, sân giận. Thế nhưng, người tu không biết nói dối, nhất là khi thầy không biết rằng ngoài kia truyền thông nó ghê gớm như miệng cọp vậy. Cái thứ họ cần là view hơn là sự thật. Vậy nên, câu chuyện hơn 30 năm nuôi dạy chăm sóc những đứa trẻ mồ côi của Sư thầy không bao giờ được quan tâm bằng việc chùa làm thất lạc tro cốt. Và trước sức ép của dư luận, Sư thầy đã không còn giữ chức trụ trì chùa nữa. Sư thầy đi rồi thì sẽ có người khác lên thay thế, nhưng liệu rằng hàng trăm đứa trẻ ở đây sẽ thế nào? Chúng có còn được nuôi dưỡng, chăm chút như trước kia? Cũng như vậy, cố gắng chà đạp hạ thấp uy tín chùa Kỳ Quang 2 thì thử hỏi số phận của hàng trăm đứa trẻ đi về đâu?

Vậy nên, mong rằng, tất cả chúng ta, nhất là những người phật tử, khi tiếp nhận những thông tin trên mạng xã hội, thì hãy lắng lòng thanh tịnh, có thời gian tìm hiểu. Khoan vội nghe, đọc rồi phán xét những lời thị phi theo dư luận. Nhất là cân đo những phát ngôn có ảnh hưởng đến cộng đồng.

Mong rằng những hình ảnh đẹp về lòng từ bi tại chùa Kỳ Quang 2 sẽ được lan truyền rộng rãi để tiếp tục chăm lo cho hàng trăm trẻ em cũng như lớp lớn học sinh, sinh viên do chùa nuôi nấng dạy dỗ trưởng thành bao năm nay. Mong rằng, ai đó nhẫn tâm nói rằng Sư thầy là tên ấu dâm hãy dũng cảm đứng lên nói rằng: “Xin lỗi sư trụ trì chùa Kỳ Quang 2: Con đã sai”. Bởi ấu dâm thì phải lén lút hôn trẻ trong phòng kín chứ ai lại làm công khai giữa bao người để anh chị chụp ảnh rồi bêu rếu như vậy?

Đồng Hoàng

*Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả 

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều