+
Aa
-
like
comment

Xét nghiệm người liên quan nữ hành khách test nhanh nhiễm Covid-19 ở Nhật

Hoài Nam - 11/08/2020 22:05

5 người trong gia đình ở Nha Trang tiếp xúc gần với cô gái 28 tuổi dương tính nCoV khi đến Nhật Bản, được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin ban đầu, hành khách L.T.T.T (ngụ TP Nha Trang) khi đến sân bay Narita (Nhật Bản) được xét nghiệm nhanh cho ra kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, cho biết đã tiến hành điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung 5 trường hợp F1 (tiếp xúc gần với chị T.); tiến hành xử lý môi trường, khử khuẩn bằng hóa chất nơi ở của những trường hợp trên; đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Khánh Hòa: Xét nghiệm người liên quan nữ hành khách test nhanh nhiễm Covid-19 ở Nhật - Ảnh 1.
Xét nghiệm Covid-19 để xác định các trường hợp nghi ngờ

Theo điều tra dịch tễ, chiều 6-8, chị T. cùng chồng và con từ sân bay Cam Ranh di chuyển vào TPHCM. Sau đó, 23 giờ ngày 7-8, chị T. đến Nhật Bản trên chuyến bay JAPAN AIRLINE khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Narita, Tokyo. Qua test nhanh COVID-19, chị T. dương tính, chồng và con âm tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, mặc dù đây chỉ là kết quả test nhanh nhưng để đảm bảo phòng dịch Covid-19, Trung tâm cũng thực hiện đầy đủ các bước để khoanh vùng, phòng dịch.

Chiều 6/8, chị cùng chồng và con trai bay chuyến VN 1349E từ sân bay Cam Ranh vào Tân Sơn Nhất, TP HCM, rồi lên taxi về khách sạn. Đêm 7/8, cả gia đình đáp chuyến JL750 từ TP HCM đi Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, qua test nhanh của cơ quan y tế, người vợ dương tính nCoV, còn chồng và con trai đều âm tính.

Trước đó, hôm 9/8 UBND tỉnh Khánh Hóa quyết định đóng cửa dịch vụ không thiết yếu để phòng chống Covid-19. Quán bar, vũ trường, karaoke, massage, các sự kiện văn hóa, thể thao tập trung đông người… dừng hoạt động từ 0h ngày 10/8.

Khánh Hòa hiện ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó 3 người từ nước ngoài về; cách ly 1.058 người.

Tính đến chiều nay, tổng số ca nhiễm cả nước lên 863, trong đó 399 người đã khỏi, 16 người tử vong, 448 bệnh nhân đang điều trị.

Hoài Nam (t.h)

 

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều