+
Aa
-
like
comment

Xe tải chở keo mất lái đâm vào ta luy dương, 7 người chết thương tâm

Sơn Ca - 23/03/2021 06:46

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong đêm 22-3 tại huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), khi chiếc xe tải chở cây keo mất lái đâm vào ta luy dương con dốc cao làm 7 người đi bốc keo thuê chết thương tâm.

Xe tải chở keo mất lái đâm vào ta luy dương, 7 người chết thương tâm - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết ở dốc Bả Vai, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) sáng 23-3 – Ảnh: BÌNH AN

Rạng sáng 23-3, ông Nguyễn Xuân Hồng – chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) – xác nhận vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 22-3 tại dốc Bả Vai, thuộc địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh làm 7 người chết thương tâm.

Những nạn nhân tử vong là người chuyên đi bốc cây keo thuê, thường trú tại bản Cảy, bản Giàng, xã Trí Nang. Danh tính nạn nhân đang được làm rõ.

Chiếc xe tải chở đầy gỗ cây keo đang lưu thông từ xã Yên Thắng (Lang Chánh) về thị trấn Lang Cháng, thì bất ngờ mất lái đâm vào taluy dương tại tỉnh lộ 530.

Ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện và các cơ quan chức năng huyện Lang Chánh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý, điều tra vụ tai nạn này.

“Đến rạng sáng nay 23-3, Cơ quan cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Lang Chánh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, cơ quan chức năng đang xác định danh tính các nạn nhân và tài xế xe tải.” – Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết thêm

Chiếc xe tải chở đầy gỗ cây keo đang lưu thông từ xã Yên Thắng về thị trấn Lang Cháng, thì bất ngờ mất lái đâm vào taluy đường (phía bên vách núi) tại tỉnh lộ 530. Ảnh: Báo Tiền phong

Danh tính 7 nạn nhân được xác định gồm: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984), Lê Thị Sơn (SN 1972). Lê Minh Lá (SN 1962) cả 5 nạn nhân đều trú ở xã Trí Nang); Lê Quốc Hưng (SN 1973, thị trấn Thống Nhất, Yên Định), Tô Quang Văn (SN 1974, Yên Định).

Bài mới
Đọc nhiều