+
Aa
-
like
comment

Xe đầu kéo gây tai nạn khiến 11 người thương vong

30/12/2021 18:48

Ngày 30/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông tại Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đã khống chế bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế Thâu bị bắt sau hơn 1 giờ đồng hồ bỏ trốn sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, 11 người khác bị thương.

Trước đó vào khoảng 16h30 cùng ngày, tài xế Thâu điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C – 15414, kéo theo rơ moóc mang số hiệu 77R – 00681 lưu thông trên tỉnh lộ ĐT636.

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, cho biết khi nhiều người dân dừng đèn đỏ tại giao lộ trên tỉnh lộ ĐT636, tài xế Thâu đã đâm vào những người này. Sau vụ tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Người dân lập tức báo cáo sự việc cho lực lượng CSGT. Đội tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Tuy Phước trên Quốc lộ 19 đã lập tức truy đuổi.

Ảnh minh họa

“Tài xế sau khi gây tai nạn vẫn điều khiển xe với tốc độ rất cao. Khi phát hiện CSGT truy đuổi, tài xế này tìm cách ngăn cản, đánh võng. Chúng tôi phải phối hợp với nhiều đơn vị và truy đuổi hơn 1 giờ đồng hồ mới khống chế được tài xế khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1A”, Trung tá Vương cho biết.

Theo Trung tá Vương, hiện trường vụ tai nạn có nhiều phương tiện xe máy, xe đạp bị hư nát nằm rải rác trên đường. Khi bị khống chế, dưới gầm xe đầu kéo còn kéo lê theo một chiếc xe máy của người bị nạn.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên xác nhận đến thời điểm 21 giờ ngày 30/12, vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến ít nhất một người chết và 10 người bị thương. Qua kiểm tra, tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy.

Hiện, tài xế Thâu đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều