Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính
Sáng 31.7 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần tri ân, quyết tâm đổi mới toàn diện, giữ vững niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc.
Mở đầu phát biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh – những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, xem đó là nền tảng quý báu để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, các cán bộ lão thành cách mạng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ và đồng hành cùng đất nước trên chặng đường đổi mới, phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin về những kết quả nổi bật trong quá trình cải cách bộ máy nhà nước và tổ chức hệ thống chính trị sau Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII. Theo đó, việc triển khai Nghị quyết 18 đã đạt kết quả quan trọng: giảm hàng ngàn đầu mối tổ chức, hàng vạn biên chế, hình thành mô hình chính quyền hai cấp thay cho ba cấp ở địa phương, sắp xếp lại địa giới hành chính khoa học, hiệu quả hơn.
Cụ thể, đã giảm 5 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 4.413 đầu mối cấp phòng, hơn 150.000 biên chế ở cả trung ương và địa phương… tạo ra bước tiến thực chất trong tinh giản bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.
“Hy vọng từ nay trở đi, câu ‘tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu nhất’ sẽ không còn xuất hiện trở lại,” Tổng Bí thư nhấn mạnh, thể hiện quyết tâm đưa chính sách vào cuộc sống một cách hiệu quả, thực chất.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng của nhân dân vào quyết tâm tiếp tục đổi mới của Đảng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.” Đó cũng là động lực để Đảng kiên trì con đường đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn liền với công bằng, văn minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thành quả hiện nay không thể có nếu thiếu sự đồng thuận và ủng hộ của toàn dân, đặc biệt là những người từng gắn bó, chiến đấu vì lý tưởng của Đảng trong những thời kỳ cam go nhất.
Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, không lùi bước. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 1.700 vụ án với hơn 4.000 bị can bị khởi tố liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Cấp tỉnh cũng chủ động tổ chức hàng trăm cuộc họp, kiểm tra, giám sát tại các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm.
Công tác xử lý cán bộ sai phạm, kể cả những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, vẫn được thực hiện công khai, minh bạch, theo đúng quy trình, đúng người, đúng tội.
“Không để những trường hợp suy thoái, tiêu cực, lợi ích nhóm lọt vào cấp ủy khóa mới” – Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, giữ vững kỷ cương và đạo đức công vụ.
Đề cập đến quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Việc tái cơ cấu, tinh gọn tổ chức quân đội đang được triển khai chặt chẽ, đúng lộ trình, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, lễ diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ thể hiện rõ nét sức mạnh quân sự hiện đại, từ con người, trang bị, tổ chức đến trình độ hiệp đồng tác chiến. Đây không chỉ là dịp khơi dậy lòng tự hào dân tộc mà còn là thông điệp khẳng định vị thế, sức mạnh quốc phòng Việt Nam trong thời đại mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chính sách quốc phòng tự lực, tự chủ, tự cường trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp. Việc làm chủ công nghệ, sản xuất, chế tạo và hiện đại hóa vũ khí trang bị đã giúp Việt Nam từng bước nâng cao năng lực quốc phòng toàn diện, chủ động ứng phó mọi thách thức.
Buổi gặp mặt giàu ý nghĩa nhân văn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đổi mới. Những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược, mà còn truyền cảm hứng và niềm tin mạnh mẽ về một tương lai phát triển bền vững, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Thảo Nguyên