+
Aa
-
like
comment

Xác định vị trí Phó tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cứu hộ mất liên lạc

Hồng Anh - 14/10/2020 14:04

Lực lượng cứu hộ của Bộ Quốc phòng đã xác định vị trí trạm kiểm lâm 67, nơi Phó tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cứu hộ cứu nạn mất liên lạc trước đó.

Sáng 14.10, trong chuyến bay trinh sát và thả hàng cứu trợ đầu tiên cho khu vực thủy điện Rào Trăng 3, thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân đã đưa anh Nguyễn Quyển, công nhân nhà máy thủy điện A Lin B2 đi cùng trên máy bay trực thăng để nhận dạng địa hình khu vực.

Thủy trường công trình Thủy điện Rào Trăng 3 chụp sáng 14-10

Qua quan sát trực tiếp cộng với hình ảnh do PV ghi lại, anh Quyển đã xác định vị trí trạm kiểm lâm 67, nơi Phó tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cứu hộ cứu nạn mất liên lạc trước đó.

Theo quan sát của chúng tôi, đoạn sạt từ trên đỉnh núi kéo dài đến tận mép sông Rào Trăng, vùi lấp toàn bộ khu vực phía dưới.

Tại sân bay Phú Bài, ông Dương Công Nam, Phó giám đốc thủy điện A Lin B2, sau khi xem hình ảnh, cũng đã xác định địa điểm sạt lở là khu vực trạm kiểm lâm 67.

Thủy trường công trình Thủy điện Rào Trăng 3 chụp sáng 14-10

“Trạm Kiểm lâm là điểm đầu tiên trên đường từ ngoài UBND xã Phong Xuân vào khu vực có 4 nhà máy thủy điện (Rào Trăng 4, Rào Trăng 3, A Lin B2, A Lin B1) và cách UBND xã Phong Xuân khoảng 14 km nên chúng tôi rất rõ khu vực này”, ông Nam cho biết.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn cho biết: “Trong các chuyến bay tiếp theo, các tổ bay sẽ thực hiện tìm kiếm kỹ khu vực và có phương án thả cáp thả người xuống tìm kiếm cứu nạn cụ thể”

Hình ảnh tại khu vực trạm kiểm lâm 67, nơi Phó tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn cứu hộ cứu nạn mất liên lạc, nhìn từ trực thăng
khu vực trên thủy điện Rào Trăng 3 mênh mông nước
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, khoảng 13 giờ 50, 18 công nhân thuộc Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và 1 thi thể đã được xe cấp cứu đưa ra khỏi hiện trường.
Bài mới
Đọc nhiều