+
Aa
-
like
comment

Xác định người mẹ vứt bỏ bé sơ sinh ở khe tường

21/08/2020 19:11

Ngày 21-8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, liên quan đến sự việc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), sau khi xác minh, sàng lọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã xác định được mẹ của cháu bé.

Mẹ của cháu bé sơ sinh tên là N.K.H (sinh năm 2000, quê ở tỉnh Ninh Bình), hiện là sinh viên năm thứ hai Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, lý do H bỏ con sau khi sinh là vì có thai ngoài ý muốn, lo sợ việc có con ảnh hưởng đến việc học. Người này đã giấu bạn bè và gia đình việc sinh con.

Trước đó, chiều tối 18-8, người dân tại khu trọ ở đường Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ) nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, sau đó phát hiện một trẻ sơ sinh không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Người dân cùng lực lượng chức năng đã phá tường để giải cứu cháu bé.

Báo Hà Nội Mới

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều