+
Aa
-
like
comment

Wgntv: Người biểu tình ngồi lên ghế Phó tổng thống Mỹ bị bắt

14/01/2021 08:47

Josiah Colt, người ủng hộ Tổng thống Trump, đã ngồi lên ghế dành cho Mike Pence trong cuộc bạo loạn ở tòa quốc hội Mỹ hôm 6/1, tự nộp mình cho giới chức Idaho.

Josiah Colt ngồi lên ghế của Phó tổng thống Mỹ trong cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1. Ảnh: Huffington Post.
Josiah Colt ngồi lên ghế của Phó tổng thống Mỹ trong cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1. Ảnh: Huffington Post.

Phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ada ở Idaho xác nhận Josiah Colt bị bắt ngày 12/1. Hiện chưa rõ anh ta sẽ đối mặt cáo buộc nào. Colt dự kiến xuất hiện trước thẩm phán vào ngày 13/1 bằng hình thức trực tuyến.

Colt là “nhân vật chính” trong bức ảnh cho thấy một người đàn ông treo mình lên ban công rồi nhảy xuống sàn tại phòng họp của Thượng viện. Colt cũng ngồi lên chiếc ghế Phó tổng thống Mike Pence đã ngồi trước đó vài phút trong phiên họp kiểm phiếu đại cử tri của quốc hội.

“Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình đang làm đúng”, Colt nói ở Idaho. “Bây giờ tôi nhận ra hành động của tôi là không phù hợp và tôi cầu xin sự tha thứ từ nước Mỹ và bang Idaho”.

Hơn 4 giờ bạo loạn ở tòa quốc hội Mỹ ngày 6/1. Video: CNN.
Hơn 4 giờ bạo loạn ở tòa quốc hội Mỹ ngày 6/1. Video: CNN.

Vụ bạo loạn do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây ra tại Đồi Capitol hôm 6/1 khiến 5 người chết, bao gồm một cảnh sát, ít nhất 70 người bị bắt trong tối đó. Hơn 50 cảnh sát bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Gần 1.500 vệ binh quốc gia đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát dẹp loạn.

FBI đã mở hơn 170 hồ sơ vụ án trong 6 ngày kể từ sau cuộc bạo loạn và các công tố viên đã khởi tố hơn 70 trường hợp.

Josiah Colt treo mình trên ban công phòng họp của Thượng viện hôm 6/1. Ảnh: Win McNamee.
Josiah Colt treo mình trên ban công phòng họp của Thượng viện hôm 6/1. Ảnh: Win McNamee.

Phương Vũ (Theo Wgntv)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều