+
Aa
-
like
comment

Vụ nợ lương công nhân môi trường: Bộ Khoa học – công nghệ chỉ đạo rà soát công tác quản lý cán bộ

08/07/2021 15:31

Nguồn tin có trách nhiệm tại Bộ Khoa học – công nghệ xác nhận với báo chí, liên quan đến thông tin ông Cao Xuân Quân, viện trưởng Viện đo lường Việt Nam mà báo chí phản ánh, lãnh đạo Bộ vừa có chỉ đạo rà soát cán bộ.

Vụ nợ lương công nhân môi trường: Bộ Khoa học - công nghệ chỉ đạo rà soát công tác quản lý cán bộ - Ảnh 1.
Nhiều người bức xúc vì đến trụ sở công ty nhận lương bị nợ từ năm 2020 nhưng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội vẫn làm khó công nhân môi trường Hà Nội – Ảnh: QUANG THẾ

Nguồn tin cho biết: “Bộ Khoa học – công nghệ mới có văn bản số 1802 về “rà soát công tác quản lý cán bộ và cung cấp thông tin cho báo chí” nêu rõ, trong mấy ngày gần đây, báo chí có phản ánh một số thông tin liên quan đến ông Cao Xuân Quân, viện trưởng Viện đo lường Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rà soát công tác quản lý cán bộ đã được phân cấp theo quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học – công nghệ”.

Như đã phản ánh, thời gian gần đây hàng trăm công nhân điêu đứng vì Công ty Minh Quân nợ lương có nhiều người phải đi nhặt ve chai, nhịn ăn, ngủ ngoài đường, vay lãi sống qua ngày. Điều bất ngờ là Công ty Minh Quân sau khi được đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cùng một công ty khác lại mới trúng gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Q. Hà Đông (thời hạn 3 năm, kể từ đầu năm 2021) với số tiền lên tới 485 tỉ đồng.

Trước đó ngày 6-7, Tuổi Trẻ Online có bài Công nhân môi trường bị nợ lương: Ông Quân viện trưởng phải chịu trách nhiệm, nội dung phản ánh thông tin ông Trần Quang Tuấn – giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (mấy tháng trước là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân) cho biết trách nhiệm trả nợ lương công nhân môi trường là ông Cao Xuân Quân, viện trưởng Viện đo lường Việt Nam.

Tiến sĩ Cao Xuân Quân – viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam lại cho rằng: “Tôi không làm trực tiếp, giờ điều hành là tổng giám đốc mới, tập đoàn mới. Họ có nhiều tiền, giờ gia đình tôi khó khăn nên không làm nữa…”.

Vụ nợ lương công nhân môi trường: Bộ Khoa học - công nghệ chỉ đạo rà soát công tác quản lý cán bộ - Ảnh 2.
Cuối năm 2020 Công ty Minh Quân để rác ngập ngụa nhiều tuyến đường ở Hà Nội – Ảnh: QUANG THẾ

Như đã phản ánh, ngày 9-3-2017, ông Cao Xuân Quân – phó viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam – được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ viện trưởng kể từ ngày 1-3. Trước khi lên viện trưởng, ông Quân là cán bộ công tác nhiều năm tại Viện Đo lường Việt Nam.

Cũng đầu năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (gọi tắt là Công ty Minh Quân) trúng 6 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 tại nhiều quận, huyện của TP Hà Nội với tổng giá trúng thầu hơn 1.150 tỉ đồng.

QUANG THẾ

Bài mới
Đọc nhiều