+
Aa
-
like
comment

Vụ nổ hóa chất chưa lắng xuống, cảng Beirut lại ngùn ngụt khói lửa

Thành Nhân - 10/09/2020 20:58

Lửa bùng lên tại cảng Beirut của Lebanon hôm 10-9, một tháng sau khi nơi này xảy ra vụ nổ kinh hoàng giết chết ít nhất 190 người và làm bị thương 5.000 người khác.

Reuters dẫn một nguồn tin quân sự Lebanon cho biết đám cháy bùng lên tại nhà kho chứa lốp xe và dầu ở cảng Beirut. Nhà kho nằm trong khu vực miễn thuế của cảng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Theo phóng viên của đài Sputnik, khói đen được nhìn thấy bốc lên cuồn cuộn, trong khi nhà kho chìm trong biển lửa. Một nhân chứng kể rằng mọi người cố gắng rời khỏi khu vực hỏa hoạn. Nhiều cư dân địa phương còn liên tưởng đến thảm kịch nổ nhà kho hóa chất hồi tháng trước.

Quân đội Lebanon cho biết họ sẽ sử dụng trực thăng để dập lửa, đồng thời cấm sử dụng máy bay không người lái để hoạt động chữa cháy diễn ra thuận lợi.

Vụ nổ hóa chất chưa lắng xuống, cảng Beirut lại ngùn ngụt khói lửa - Ảnh 1.
Lửa bùng lên tại cảng Beirut hôm 10-9. Ảnh: Twitter
Vụ nổ hóa chất chưa lắng xuống, cảng Beirut lại ngùn ngụt khói lửa - Ảnh 2.

Giám đốc Hội Chữ thập đỏ Belarus nói hỏa hoạn không gây ra bất kỳ vụ nổ nào và không có ai bị thương, mặc dù một số người bị khó thở.

Cách đây 2 ngày, cảng Beirut cũng ghi nhận một đám cháy khác khiến người dân hoảng loạn. Nó đã bị lực lượng cứu hỏa dập tắt ngay sau đó.

Vào ngày 4-8, cảng Beirut hứng chịu một vụ nổ lớn. Chính quyền đổ lỗi cho việc lưu trữ 2.750 tấn amoni nitrat không đúng cách. Vụ nổ khiến ít nhất 190 người thiệt mạng, 5.000 người bị thương và hơn 300.000 người mất nhà cửa, thiệt hại ước tính 15 tỉ USD. Sự cố cũng làm cho các thành viên nội các Beirut phải từ chức.

Thành Nhân/Sputnik, Reuters

Bài mới
Đọc nhiều