+
Aa
-
like
comment

Vụ Đồng Tâm 4 người tử vong: Xử nghiêm đối tượng sử dụng lựu đạn và phản động

Hải An - 09/01/2020 13:36

Sáng 9/1, một số trường hợp có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng khiến 3 cán bộ công an hi sinh, 01 đối tượng chống đối chết, 01 đối tượng bị thương, khi một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Vụ Đồng Tâm
Trấn áp

Những ngày qua, tình hình tại Đông Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đang trở nên phức tạp hơn khi bố con ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công chỉ đạo chân tay trong tổ “đồng thuận” có nhiều hoạt động leo thang, cố tình gây phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương. Do đó, dù muốn hay không thì việc cưỡng chế, bắt xử lý hình sự với các đối tượng ngoan cố, chống đối, vi phạm pháp luật là việc làm cần thiết.

Hậu quả là 03 chiến sĩ Công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết và một đối tượng khác bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế, bắt giữ những kẻ vi phạm phạm luật, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Việc chính quyền Hà Nội xử lý mạnh tay chắc chắn được sự ủng hộ, không thể để một nhóm người vì lợi ích riêng gây nhiễu, ảnh hưởng đến sự bình yên và sự phát triển của địa phương. Trước đó, chúng ta đã từng chứng kiến pháp luật trừng trị bè lũ tham nhũng đất công, biến của công thành của tư; những kẻ tham lam lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền các địa phương lấn chiếm đất công rồi tìm cách đòi đền bù khi bị thu hồi.

Vụ Đồng Tâm

Còn bây giờ, việc làm cần thiết hơn bao giờ hết đó là phải xử lý thật nghiêm những kẻ lấn chiếm đất quốc phòng rồi khi bị phát hiện, thì ngang nhiên thách thức pháp luật như ở Đồng Tâm, bởi lẽ hành vi lấy đất quốc phòng ở Đồng Tâm đã trực tiếp xâm hại tới sự an ninh của đất nước. Cho nên, dù có đau cũng phải làm vì chính nhóm người ở Đồng Tâm đã vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của cả cộng đồng và cũng chính họ lựa chọn con đường đối đầu với pháp luật cho dù chính quyền đã nhân nhượng.

Xây dựng sân bay Miếu Môn.

Với chủ trương đúng đắn đó, việc gì đến cũng sẽ phải đến, cần xử lý dứt điểm để câu chuyện Đồng Tâm thực sự đi đến hồi kết. Dù trước đó, chính quyền các cấp đã kiên trì vận đông, thuyết phục, giải thích để bố con ông Kình và “tổ đồng thuận” hiểu và tự xám hối. Nhưng cây muốn lặng nhưng gió chửng đừng. Càng nhân nhượng thì càng lấn tới, nhất là những ngày qua chứng kiến những phản ứng của số đối tượng với việc triển khai kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay quân sự Miếu Môn, nhóm người tại Đồng Tâm do Lê Đình Công cầm đầu đã liên tục tổ chức phá hoại, ngăn cản quân đội thực thi nhiệm vụ.

Số người chống đối leo thang tại Đồng Tâm

Đỉnh điểm, vào sáng nay 9/1/2010, họ đã lộ rõ bản chất là những tên KHỦNG BỐ khi liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng để bắn những người thực thi công vụ. Dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng với hành động này đã gây những thiệt hại đáng kể, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh, trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, như đã có sự chuẩn bị từ trước, khi lực lượng chức năng triển khai trấn án, Lê Đình Công và tay chân đã phản kháng một cách mù quáng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi chĩa súng bắn vào những người thực thi công vụ. Nguy hiểm hơn, hành động của Lê Đình Công đã tạo ra một tiền lệ xấu và tạo cơ hội cho những kẻ chống phá nhà nước xuyên tạc vu cáo chính quyền.

Số người chống đối leo thang tại Đồng Tâm

Thông tin mới cập nhật vào giờ này cho hay, hầu hết những đối tượng trong nhóm mang tên “đồng thuận” đã bị bắt giữ để điều tra. Hiện chưa có thông tin về việc đã bắt giữ được tên đầu sỏ Lê Đình Công hay chưa. Nhưng một số trang phản động đăng tải, thì Lê Đình Công và hạ bộ thân tín cực đoan vẫn đang cố thủ. Nhưng dù có bằng cách nào đi chăng nữa, chắc chắn họ sẽ bị bắt để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Các bài viết xuyên tạc của đám rận chủ, phản động
Các bài viết xuyên tạc của đám rận chủ, phản động
Các bài viết xuyên tạc của đám rận chủ, phản động
Các bài viết xuyên tạc của đám rận chủ, phản động

Thế nhưng, trái ngược với thực tế, các đối tượng phản động quốc nội, số cực đoan đội lốt tôn giá lại đang bẻ cong sự thật, dụng miệng lưỡi diều hâu để tuyên truyền sai sự thật. Cụ thể, số đối tượng phản động như Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Đài, Trung Nguyễn Mode, TBCG và tay chân hoạt động trên các diễn đàn mạng xã hội đang bóp méo tình hình, vu khống chính quyền, công an, quân đội đàn áp dân Đồng Tâm mà không có một minh chứng nào. Nhưng với bản chất chống phá, họ giở những giọng điệu xuyên tạc rằng “Chính quyền VN đã nổ súng tấn công nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, VN lúc 4 giờ sáng ngày 9/1/2020!”.

Và rồi ai là kẻ cười người khóc?

Tất nhiên kẻ cười sẽ bao gồm hai loại người: Loại thứ nhất là những thành phần trực tiếp liên quan đến việc tấn công, chống đối lực lượng chức năng. Loại người thứ hai đó là những kẻ lâu nay luôn xem đồng tâm là quả bom nỏ chậm, lấy cớ khai hỏa quả bom này để chống đối chính quyền, lấy cớ để tập hợp các tổ chức, cá nhân thù địch, bất mãn.

Còn người khóc thì nhiều lắm. Trước hết phải là Gia đình bạn bè, người thân của ba chiến sỹ công an hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Rồi cả những người anh em, đồng chí đồng đội – những người cùng kề vai sát cánh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Và với gia đình đối tượng bị mất mạng, rất nhiều người dân khác cũng chia sẻ với nỗi đau này.

Chúng ta hãy cùng nhau lên án những kẻ chống đối và cả những kẻ cổ xúy cho việc này. Chúng không phải là dân, chúng là tội phạm.

Hiện giờ, nhiều người dân xã Đồng Tâm đã tích cực giúp đỡ lực lượng thực thi công vụ truy bắt các đối tượng cực đoan còn đang lẩn trốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Hải An

Bài mới
Đọc nhiều