+
Aa
-
like
comment

Vụ đánh lái xe nhập viện, Chánh văn phòng Huyện ủy đi làm nhậu ‘3 tăng’

24/10/2019 18:33

 Xuống cơ sở làm việc, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) cùng một lãnh đạo ăn nhậu ‘3 tăng’, khi trở về thì đánh lái xe nhập viện.

Chánh Văn phòng từng bị kỷ luật vì đánh nhau

Một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông trưa nay cho biết, huyện Tuy Đức chưa có báo cáo gì về việc ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh Văn phòng Huyện ủy bị tố đánh lái xe nhập viện.

“Qua điện thoại, Bí thư huyện cho biết đã họp Ban Thường vụ, chỉ đạo xử lý vụ việc” vị này thông tin.

Cũng theo vị này, ông Khang là cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy nên huyện sẽ xử lý rồi báo cáo lại kết quả.

Vụ đánh lái xe nhập viện, Chánh văn phòng Huyện ủy đi làm nhậu '3 tăng'
Huyện ủy Tuy Đức nơi xảy ra vụ việc Chánh Văn phòng bị tố đánh lái xe nhập viện

Trả lời câu hỏi của PV, thời điểm xảy ra đánh nhau, có ông Vũ Minh Khôi là Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đi chung xe, chứng kiến vụ việc, tỉnh có yêu cầu báo cáo làm rõ? – vị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, chỉ nghe thông tin Chánh Văn phòng Huyện ủy và lái xe đánh nhau và không nghe thông tin gì liên quan đến ông Khôi.

Vị này nói, khi nào có cáo báo của huyện về sự việc sẽ thông tin thêm.

Liên quan đến ông Hoàng Tuấn Khang, một lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức xác nhận, thời điểm ông Khang làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy từng xảy ra đánh nhau. Ông Khang sau đó bị kỷ luật khiển trách.

Đi làm việc, ăn nhậu “3 tăng”

Trước đó, ông Huỳnh Tấn Thủy (lái xe Huyện ủy Tuy Đức) phản ánh với PV, chiều ngày 16/10, ông nhận nhiệm vụ chở ông Vũ Minh Khôi, Phó bí thư Thường trực và ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh Văn phòng xuống xã Quảng Trực để làm việc.

Tại đây, đoàn ở lại dùng cơm và có uống bia.

Đến khoảng 23h cùng ngày, ông Khôi và ông Khang lên xe về lại cơ quan.

Trên đường về, ông Khang có lời nói xúc phạm một Phó bí thư Huyện ủy khác, ông Thủy góp ý thì bị ông Khang dùng tay đấm thẳng vào mặt.

Vụ đánh lái xe nhập viện, Chánh văn phòng Huyện ủy đi làm nhậu '3 tăng'
Các vết thương trên người ông Thủy do bị đánh 

Bị đánh, ông Thủy vẫn lái xe, chở ông Khang và ông Khôi trở về. Đến địa bàn xã Đắk Búk So, ông Khang yêu cầu dừng xe để xuống, không chịu đi chung.

Khi ông Thủy chở ông Khôi về đến trụ sở thì ông Khang cũng được một cán bộ công tác tại UBND huyện Tuy Đức chở về.

Tại đây, giữa ông Thủy và ông Khang tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, một bảo vệ và một cán bộ tên Phi đi cùng ông Khang đã ôm, khống chế ông Thủy để ông Khang đánh.

Cũng theo ông Thủy, không chỉ đánh, ông Khang còn đe dọa giết ông và cả gia đình ông.

Hậu quả, ông Thủy bị thương phải nhập viện điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Thủy đã làm đơn trình báo lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức.

Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức, UB Kiểm tra Huyện ủy đã đến gặp, làm việc với ông để nắm bắt sự việc.

Về việc ông Vũ Minh Khôi và ông Hoàng Tuấn Khang xuống cơ sở làm việc, ăn nhậu say sưa, theo xác minh của PV, chiều ngày 16/10, hai ông Khôi, Khang xuống xã Quảng Trực làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ.

Sau khi làm việc, các ông Khôi, Khang ở lại ăn cơm, nhậu với đơn vị được làm việc.

Trên đường về, ông Khôi, Khang tiếp tục liên hệ, giao lưu, ăn nhậu với cán bộ xã Quảng Trực.

Một nguồn tin cho biết, sau khi ăn nhậu tại xã Quảng Trực, ông Khôi, Khang tiếp tục ghé Công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để nhậu tiếp.

Trùng Dương

Bài mới
Đọc nhiều