+
Aa
-
like
comment

Vụ đại gia Minh Nhựa yêu cầu tòa tuyên bố vợ “mất tích”: Luật sư tiết lộ bất ngờ

23/02/2021 06:40

“Nếu Mina Phạm biết Minh nhựa chưa ly hôn mà đã sống như vợ chồng với đại gia này cũng vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình” – luật sư Phạm Văn Hướng – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nêu quan điểm.

Bức ảnh hiếm hoi của Minh Nhựa và vợ cả cách đây gần 10 năm.

Liên quan vụ Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh Nhựa ) yêu cầu cơ quan chức năng tuyên bố vợ của mình “mất tích” và giải quyết thủ tục ly hôn theo pháp luật, ngày 22/2, trao đổi với PV, luật sư Phạm Văn Hướng – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội – cho biết, theo thủ tục pháp lý, sau khi có đơn của người chồng, cơ quan thụ lý sẽ ra thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích.

Sau khi đã áp dụng tất cả các biện pháp về việc thông báo và tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng người đó biệt tích từ 2 năm liền trở lên vẫn không nhận được các tin tức xác thực về việc người đó hiện nay đang còn sống hay đã chết thì tòa án sẽ tuyên bố người đó mất tích theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan.

Sau khoảng thời gian tòa tuyên bố người vợ mất tích thì sẽ giải quyết thủ tục ly hôn cho người chồng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên trong vụ việc của vợ chồng Minh nhựa, ông Hướng cho rằng có một điểm đáng chú ý là, từ đơn đề nghị của vị đại gia này gửi tới tòa án có thể khẳng định vợ chồng họ chưa ly hôn.

Thế nhưng trong nhiều năm qua, dư luận đồn đoán việc đại gia Minh nhựa có quan hệ tình cảm với cô gái có tên Mina Phạm, hai người thường công khai mối quan hệ trước nhiều người.

Minh Nhựa và Mina Phạm, cả hai đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc

“Điều đó cho thấy vị đại gia này và cô gái tên Mina Phạm có biểu hiện vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, khi mà người chồng chưa ly hôn đã sống chung với người phụ nữ khác như vợ chồng. Nếu Mina Phạm biết Minh nhựa chưa ly hôn mà đã sống như vợ chồng với đại gia này cũng vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình” – ông Hướng nêu quan điểm.

Theo quy định, người vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình như trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là vợ đại gia Minh nhựa hoàn toàn có thể khởi kiện chồng và Mina Phạm.

Trước đó, theo thông tin từ TAND quận 5 (TP.HCM) cho biết vừa ra thông báo trên các phương tiện truyền thông tìm kiếm bà Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1982), là bị đơn trong vụ án ly hôn mà ông Phạm Trần Nhật Minh (SN 1983).

Đây là vụ việc dân sự được tiến hành sau khi TAND quận 5 tiếp nhận vụ án do ông Minh đệ đơn ly hôn với bà Thuý từ TAND quận 2 (nay là TAND TP Thủ Đức) chuyển.

Khởi kiện ly hôn, ông Minh cho rằng kết hôn với bà Thuý từ năm 2002. Đến nay đời sống hôn nhân mâu thuẫn trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được nên ông nộp đơn đề nghị giải quyết ly hôn cho các bên.

Về con chung, vợ chồng có ba người. Một người sinh năm 1999 đã lớn và có gia đình riêng. Hai con nhỏ đang ở với bà Thúy nên ông đồng ý giao 2 con còn lại cho bà Thúy nuôi dưỡng. Đồng thời, ông Minh sẽ chu cấp 50 triệu đồng/tháng/người.

Về tài sản, đại gia này cho rằng các bên không có tài sản chung nên không yêu cầu tòa giải quyết. Đồng thời công nợ cũng không có nên cũng không yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên khi toà quận 5 tiếp nhận vụ án ly hôn, triệu tập phía bị đơn theo địa chỉ cư trú tại đường Kim Biên, phường 13 nhưng không được. Theo nguyên đơn, bà Thúy đã rời khỏi nơi cư trú trên hơn 8 năm. Hiện qua tìm kiếm, ông Minh cho là không xác định được nơi ở của bà Thúy.

Từ đó, ông Minh đã nộp đơn bổ sung vụ việc yêu cầu toà tuyên bố bà Thuý mất tích theo luật để sau đó tiến hành ly hôn.

Hiện TAND Quận 5 đã ra thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Thúy trong thời hạn 4 tháng.

Ông Phạm Trần Nhật Minh, thường được cư dân mạng xã hội gọi với cái tên “đại gia Minh Nhựa”, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười, tổng giám đốc một công ty nhựa nổi tiếng.

Minh Nhựa được biết đến là thiếu gia đình đám ở TP. HCM khi sở hữu hàng loạt siêu xe, đồng hồ trị giá cả tỷ đồng.

Người vợ cả được Minh Nhựa báo ly hôn vì “mất tích” là ai

Theo thông tin hiếm hoi mà mọi người biết từ lâu thì vợ cả của đại gia Minh Nhựa có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh năm 1982, từng là chủ quán cafe lớn có tiếng ở quận 7 và rất giỏi kinh doanh. Phương Thúy có vóc dáng mảnh mai, nhan sắc cuốn hút và phong cách thời trang ấn tượng.

Từ lâu Phương Thúy đã được biết đến như là một “tay chơi” siêu xe có hạng tại Sài Gòn khi sở hữu bộ sưu tập toàn siêu xe nổi tiếng thuộc các hãng đình đám như Ferrari, Lamborghini… với giá trị lên đến cả trăm tỷ đồng. Có lẽ vì chung đam mê tốc độ nên Phương Thúy và Minh Nhựa mới nên duyên.

Phương Thúy kết hôn với Minh Nhựa năm 1998 và có 3 người con, song trong đơn ly hôn mới đây thì vị đại gia cho biết họ kết hôn từ năm 2002. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, hôn nhân không hạnh phúc nên 2 người đã ly thân, rồi sau đó Minh Nhựa công khai mối quan hệ với Mina Phạm. Dần dần, tên tuổi Mina Phạm gắn với Minh Nhựa như vợ chồng, được nhiều người gọi là vợ 2 của vị đại gia sinh năm 1983.

Cả người vợ đầu tiên này lẫn các con gái riêng của Minh Nhựa đều rất kín tiếng, cho đến khi Joyce Phạm – con đầu lòng của Minh Nhựa với Phương Thúy tròn 20 tuổi thì vị đại gia 8X mới bất ngờ công khai danh tính khiến MXH được phen dậy sóng. Sau đó thì Joyce Phạm cũng nổi đình đám nhờ lễ cưới hoành tráng hơn 20 tỷ đồng, được Minh Nhựa lái siêu xe rước con gái lên tận sân khấu.

Chị Phương Thúy bên 3 con gái chung với chồng cũ Minh Nhựa.

Lần gần nhất cư dân mạng nhìn thấy vợ cả Minh Nhựa là trong đám cưới của cô con gái cả Joyce Phạm hồi tháng 9/2019. Nhiều người thắc mắc tại sao không thấy nữ đại gia Phương Thúy đâu trong ngày trọng đại của con gái cả, nhưng sự thật được chính chị giải đáp qua những bức ảnh đầy ý nghĩa chụp cùng Joyce Phạm và gia đình nhà chồng. Phương Thúy đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân vào hôm đó: “Chúng tôi chẳng có gì ngoài những nụ cười ấm áp. Dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn luôn là một gia đình hạnh phúc”. Thông qua status này, cư dân mạng đồn đoán rằng mối quan hệ của Phương Thúy với nhà chồng cũ khá bình thường.

Vợ cả Minh Nhựa cũng từng chia sẻ công khai lý do rạn nứt hôn nhân qua một status khá dài, ẩn ý về chuyện Minh Nhựa khá đào hoa, thường xuyên có mối quan hệ ngoài luồng khiến chị không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, Phương Thúy phải chọn cách viết tâm thư đăng lên MXH gửi đến các con mình, mong được các con hiểu.

Tâm thư cũ cách đây vài năm được vợ cả Minh Nhựa gửi các con, có đề cập đến lý do chia tay chồng.

Kể từ sau khi nhắc đến Minh Nhựa một lần duy nhất, chị Phương Thúy đã tập trung vào cuộc sống của riêng mình, xoay quanh công việc kinh doanh bận rộn và những sở thích riêng. Phương Thúy khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi những chuyến du lịch xa hoa khắp thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ toàn siêu xe bạc tỷ, nhẫn kim cương, đồ hiệu và các mối quan hệ bạn bè thượng lưu. Ngoài ra, Phương Thúy cũng chưa từng vướng phải tin đồn đi thêm bước nữa, trong những hình ảnh hiếm hoi mà mọi người thấy trên MXH thì chị vẫn đang độc thân.

Hiện tại thì nữ đai gia này khá kín tiếng, không ai biết gần đây Phương Thúy ra sao. Dư luận đều rất tò mò không hiểu tại sao Minh Nhựa đến bây giờ mới đệ đơn ly hôn vợ cả, và cái tên Phương Thúy cũng đang là tâm điểm được cộng đồng mạng tìm kiếm trong thời điểm nóng này. Tuy nhiên có vẻ như vợ cả Minh Nhựa không phải người thích ồn ào, nên chẳng ai tìm thấy bất kỳ thông tin nào của Phương Thúy.

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều