+
Aa
-
like
comment

Vụ công an bị nhóm côn đồ tấn công: Lời khai các đối tượng bị bắt

27/08/2021 12:56

Các đối tượng bị bắt đã khai nhận toàn bộ hành vi gây rối, tấn công lực lượng công an với mục đích đòi đền bù với giá cao.

Sáng 27/8, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào chiều qua (26/8), cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ 8 công an Quảng Trị bị tấn công gây thương tích.

Công an Quảng Trị bị tấn công gây thương tích: Lời khai của các đối tượng bị bắt - Ảnh 1.
1/8 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ công an Quảng Trị bị tấn công gây thương tích. Ảnh: Khánh Hưng chụp ngày 25/8.

Như vậy, đến nay đã có 8 đối tượng trú tại xã Húc bị khởi tố, bắt tạm giam phục vụ  điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Húc (huyện Hướng Hóa) gồm: Y Sa (SN 1992), Hồ Văn Chíu (SN 2000), Hồ Văn Thiên (SN 1995), Hồ Văn Nô La (SN 1982), cùng trú thôn Ván Ri; Hồ Văn Tám (SN 2000), Hồ Văn Nước (SN 1986) cùng trú thôn Tà Núc; Hồ Văn Thiệu (SN 1978) và Hồ Văn Tuấn (SN 1996) cùng trú thôn Húc Thượng.

Trong đó, Y Sa được xác định là đối tượng cầm đầu, kích động. Theo thông tin ban đầu, xe chở thiết bị điện gió có va quẹt nhẹ vào cây xanh nhà chị ruột của Y Sa. Vì vậy, đối tượng này đã gây rối và kích động gây rối để đòi công ty điện gió đền bù giá cao, tấn công công an…

Công an huyện Hướng Hoá cho biết, Y Sa có liên quan đến một số vụ việc có tính chất tương tự trước đó nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Công an Quảng Trị bị tấn công gây thương tích: Lời khai của các đối tượng bị bắt - Ảnh 3.
4 đối tượng bị công an Hướng Hoá bắt tạm giam vào chiều 25/8. Ảnh: H.T

Thượng tá Nhung cho hay, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng đá, vỏ chai thuỷ tinh ném, tấn công lực lượng công an. Lý do là vì bị xúi giục, kích động và nhằm đòi tiền đền bù của công ty điện gió.

Việc các đối tượng tấn công công an có được thuê hay không thì Công an Hướng Hoá vẫn đang điều tra.

Công an Quảng Trị bị tấn công gây thương tích: Lời khai của các đối tượng bị bắt - Ảnh 4.
Chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương khi bị đối tượng quá khích ném đá, tấn công trong đêm 23/8 tại xã Húc. Ảnh: H.T

Như Cánh Cò đã đưa tin, tối 23/8, trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự việc vận chuyển thiết bị của dự án Nhà máy điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị (tại xã Húc, huyện Hướng Hóa), lực lượng công an đã bị một số đối tượng ném đá, vỏ chai thuỷ tinh khiến 8 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương, trong đó có 6 người nhập viện. Trước đó vào cuối giờ chiều, có nhiều đối tượng cầm theo dao rựa, gậy gộc gây rối trên khu vực tỉnh lộ 587 (thị trấn Khe Sanh – xã Húc) – đường vào dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị.

Công an Quảng Trị bị tấn công gây thương tích: Lời khai của các đối tượng bị bắt - Ảnh 5.
Một số đối tượng mang theo gậy gộc, dao rựa gây rối trên đường 587 dẫn vào công trình điện gió. Ảnh: H.M.T chụp tại hiện trường ngày 23/8

Sáng 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá đã quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Húc (huyện Hướng Hóa).

Được biết, tỉnh lộ 587 nhỏ hẹp. Hai bên đường, người dân còn dựng cọc tre, lều tạm… chỉ chờ xe điện gió chạm vào sẽ bị đòi đền bù với giá trên trời.

Đêm 23/8, công ty điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải đã phải đền bù cho 2 hộ dân ở thôn Ván Ri, xã Húc 200 triệu đồng chỉ vì va quẹt vào 4 cây gỗ tạp.

Ngọc Vũ

 

Bài mới
Đọc nhiều