+
Aa
-
like
comment

Vụ chủ thầu xây dựng trả lương cho công nhân bằng ma túy: Bắt giữ 2 đối tượng

Cánh Én - 05/01/2020 21:52

Theo lời khai của nhóm công nhân, họ là người dân tộc thiểu số, xuống Hà Nội lao động cho chủ thầu xây dựng. Nhưng thay vì được trả công bằng tiền, chủ thầu trả bằng ma túy hằng ngày để cùng nhau sử dụng. Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là bảo vệ và giám sát công trình để làm rõ hành vi cung cấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho hàng chục công nhân.

Ngày 5-1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệt phá tụ điểm tổ chức tàng trữ, sử dụng ma túy trong một công trường xây dựng ở phường Hạ Đình.

Trước đó, ngày 3-1, Công an phường Hạ Đình phối hợp với Công an quận Thanh Xuân ập vào khu lán trại trong một công trình xây dựng nằm trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục người đang sử dụng ma túy. Gần 20 người có mặt trong khu vực bị tạm giữ, đưa về công an phường để làm rõ.

Bước đầu, nhóm người này khai nhận là người dân tộc thiểu số, về đây lao động cho chủ thầu xây dựng được hơn hai tháng.

Nhóm này khai khi làm việc tại đây, chủ thầu trả công bằng ma túy hằng ngày để cùng nhau sử dụng thay vì trả tiền. Số ma túy này được đưa cho công nhân thông qua một người bảo vệ tại công trình.

Bắt giữ hình sự 2 đối tượng

Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Anh (30 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), làm bảo vệ công trình và Đặng Quang Huy (27 tuổi, quê Thái Bình), là giám sát công trình xây dựng có hành vi cung cấp và tổ chức sử dụng chất ma tuý. Ngoài ra, công an cũng đang làm việc với chủ thầu xây dựng để làm rõ việc dùng ma tuý để trả lương cho công nhân.

Qua tài liệu xác định ban đầu, Huy là người cung cấp ma túy còn Anh là người phát cho thợ đồng thời tổ chức sử dụng tại công trình xây dựng. Trong số 22 người bị đưa về trụ sở công an có 12 người nghiện ma túy được vận động đi cai nghiện, số còn lại cơ quan công an đang xem xét xử phạt hành chính.

Theo lời khai ban đầu của các công nhân, khi họ đòi trả lương do chủ thầu nợ nhiều tháng, Lê Văn Anh nói không có tiền mà trả bằng ma túy. Sau đó, nhóm công nhân trên đều dương tính với ma túy khi kiểm tra.

Trước đó, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá liên tiếp 2 tụ điểm kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất ma tuý. Đáng nói, cả hai tụ điểm này đều nằm trong các khu công trường đang xây dựng và đối tượng sử dụng, mua bán đều là công nhân lao động tự do tại các tỉnh phía Bắc đang.

Theo tài liệu điều tra, đêm 3/1, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, thông qua công tác rà soát, trinh sát địa bàn, Công an phường Hạ Đình phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống tệ nạn ma tuý Công an quận Thanh Xuân bất ngờ ập vào khu vực lán trại phía trong một công trình đang thi công trên địa bàn phường Hạ Đình.

Tại căn gác xép của khu vực lán trại công trình, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức sử dụng ma tuý. Gần 20 người có mặt trong khu vực này đã bị tạm giữ, đưa về Công an phường đấu tranh làm rõ.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận là người dân tộc, về đây lao động cho chủ thầu xây dựng được hơn hai tháng. Thay vì được trả công bằng tiền, chủ thầu đưa ma tuý hàng ngày để các công nhân cùng nhau sử dụng, thông qua một đối tượng làm bảo vệ tại công trình.

Vì nhận lương bằng ma tuý, nên nhiều công nhân vào công trường lao động này đã trở thành đối tượng nghiện nặng, thậm chí có em nhỏ chưa đến 15 tuổi bỏ nhà trốn vào đây lao động cũng bị nghiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài mới
Đọc nhiều