+
Aa
-
like
comment

Vụ bắt nữ giả danh cục trưởng tình báo: Vì sao Chủ tịch huyện bị “qua mặt”?

14/02/2020 15:08

Dù tạo vỏ bọc bằng cách đi cùng lãnh đạo huyện Lắk (Đắk Lắk), giả danh là cán bộ công tác tại Bộ Công an nhưng đối tượng Đào Thanh Tâm không thể “qua mặt” được vị Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk đầy bản lĩnh.

Đối tượng Đào Thanh Tâm tại cơ quan công an.

Vụ việc đối tượng Đào Thanh Tâm (44 tuổi, trú tại quận 5, TP.HCM) giả danh Đại tá công an bị Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk “lột mặt nạ” ngay khi mới gặp, dư luận địa phương không khỏi băn khoăn vì sao người phụ nữ này lại “qua mặt” ông Y Bang Hđoh, Chủ tịch UBND huyện Lắk một cách dễ dàng như vậy bởi khi bị phát hiện, bóc mẽ, đối tượng đang đi cùng vị Chủ tịch huyện này.

Theo điều tra ban đầu, thông qua các mối quan hệ, Tâm tự xưng mình là công an để tiếp xúc, làm quen với ông Y Bang Hđoh, Chủ tịch UBND huyện Lắk. Đến ngày 2/2, khi Đại tá Lê Văn Tuyến cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đến làm việc tại huyện Lắk, Tâm đi cùng ông Y Bang đến chào hỏi và tự xưng mình là đại tá Hà Phương Tường Vân, quyền Cục trưởng Cục tình báo của Bộ Công an.

Dù Tâm đi cùng ông Y Bang, tạo được “vỏ bọc” để mọi người tin tưởng. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, bản lĩnh nghiệp vụ và tinh thần cảnh giác cao độ, đại tá Tuyến đã nhận ra đây là đối tượng giả mạo nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng thẩm tra, bóc mẽ bộ mặt thật của Tâm.

Trả lời PV về vụ việc, ông Y Bang cho biết, thông qua một người dân làm việc ở TP.HCM nhưng có nhà ở huyện Lắk, Tâm đến gặp ông để làm quen. Ở lần gặp đầu, Tâm giới thiệu là cán bộ công an nhưng không mặc đồ ngành, cũng không có giấy tờ gì liên quan.

Trong quá trình nói chuyện, bà Tâm trình bày đang khảo sát, xem xét để tìm dự án xây dựng du lịch ở huyện Lắk. “Ở lần gặp thứ 2 thì Tâm bị công an phát hiện. Do tôi chưa làm việc chính thức, chỉ nói chuyện xã giao nên chủ quan, chưa thẩm tra lý lịch người này”, ông Y Bang trao đổi.

Còn theo một lãnh đạo Huyện ủy Lắk, đơn vị không yêu cầu ông Y Bang báo cáo giải trình về vụ việc. “Ông Y Bang không biết bà Tâm giả danh, cũng chưa làm việc, chưa gây ra hậu quả gì nên Huyện ủy không yêu cầu báo cáo”, vị lãnh đạo Huyện ủy Lắk chia sẻ.

Bà Đào Thanh Tâm bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như đã đưa tin, trước đó, tối 13/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thanh Tâm (SN 1976, ngụ Quận 5, TP HCM), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận, vào ngày 2/2, bà đến gặp Chủ tịch UBND huyện Lắk và tự giới thiệu mình là Đại tá Hà Phương Tường Vân, Quyền Cục trưởng Cục tình báo (Bộ Công an) để xin được làm dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện này.

Người phụ nữ này cũng khai nhận thêm, vào khoảng tháng 2/2018, bà Tâm có quen biết với bà Trần Thị C. (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và giới thiệu mình là Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc (Bộ Công an), có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao.

Hình ảnh mà bà Tâm khoe khoang để lấy lòng tin

Đến tháng 11/2018, bà C. nhờ Tâm giúp đỡ, đòi lại số tiền 5 tỷ đồng mà con trai bà đi mua đất nhưng bị lừa. Sau đó, bà Tâm đồng ý và yêu cầu bà C. chuyển vào tài khoản 300 triệu đồng để “nhờ các mối quan hệ” giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bà Tâm không giúp được cho bà C., cũng không trả lại tiền.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý bà Tâm theo quy định của pháp luật.

(Theo VNN)

Bài mới
Đọc nhiều