+
Aa
-
like
comment

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc đúng mùng 1 Tết

Hồng Anh - 01/07/2021 14:28

Lá thăm từ tay ông Windsor John, Tổng thư ký AFC đưa Việt Nam vào bảng B cùng Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản.

Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra lúc 15h ngày 1/7 (giờ Kuala Lumpur) tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Malaysia. 12 đội tại vòng loại thứ ba được chia vào 6 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA công bố ít ngày trước. Ban tổ chức sẽ bốc thăm, chia hai bảng A và B, mỗi bảng 6 đội. Hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về, từ ngày 2/9 và kết thúc ngày 29/3/2022. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội xếp thứ ba sẽ gặp nhau trong trận play-off châu Á. Đội thắng trong trận này đi tiếp tới trận play-off liên lục địa.

Kết quả bốc thăm

Bốc thăm nhóm 1

Hạt giống số 1 Iran sẽ vào bảng A. Theo đó, đội tuyển cuối cùng góp mặt ở bảng B sẽ là Nhật Bản. ĐT sở hữu ngôi sao đang thi đấu tại Premier League, Takumi Minamino.

Bốc thăm nhóm 2

Tuyển Hàn Quốc sẽ vào bảng A, trong khi Australia sẽ vào bảng B.

Bốc thăm nhóm 3

UAE, đội tuyển từng dự World Cup 1990 sẽ ở bảng A. Saudi Arabia sẽ vào bảng B cùng tuyển Việt Nam, Trung Quốc và Oman. Saudi Arabia là đội tuyển mạnh và đã có 5 lần dự World Cup.

Bốc thăm nhóm 4

ĐT Iraq vào bảng A, trong khi Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam tại bảng B.

Bốc thăm nhóm 5

ĐT Syria vào bảng A, Oman sẽ trở thành đối thủ của tuyển Việt Nam ở bảng B. Đây là lần thứ 2 tuyển Oman góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Bốc thăm nhóm 6

Tuyển Lebanon xuất hiện trước nên sẽ vào bảng A, trong khi tuyển Việt Nam ở bảng B.

Theo lịch thi đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á ban hành, Việt Nam vs Trung Quốc diễn ra vào đúng ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên đán – Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình.

Chiều ngày 1/7, AFC đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ nằm chung bảng B với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Trong khi đó, bảng A sẽ gồm: Iran, Hàn Quốc, Syria, Iraq, UAE và Lebanon.

Thời gian thi đấu của vòng loại World Cup 2022 cũng được xác định. 10 ngày thi đấu vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022. Trong đó, ngày thi đấu thứ 8 diễn ra vào 1/2/2022, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022.

Theo lịch thi đấu đã ban hành, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Trung Quốc ở trận lượt về trên sân nhà vào ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần), sau khi hai đội chạm trán nhau tại Trung Quốc ở lượt đi ngày 7/10. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là kế hoạch dự kiến ban đầu. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều khả năng, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra theo thể thức tập trung. Hiện tại, AFC vẫn đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc tổ chức vòng loại thứ 3 World Cup theo hình thức nào.

Tại vòng loại thứ 3, các đội tham dự vòng loại chia thành 2 bảng, đá vòng tròn hai lượt tính điểm phân hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự World Cup 2022 (diễn ra vào tháng 11/2022). Hai đội đứng thứ 3 sẽ tranh chấp tấm vé dự vòng play-off liên lục địa để giành suất còn lại đại diện châu Á ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Xuân Trường: ‘Tôi không muốn đối đầu Son Heung-min’

“Tôi đặc biệt ấn tượng với Son Heung-min và Takumi Minamino, đây là 2 cầu thủ có khả năng vượt trội so với phần còn lại của châu Á. Tôi không mong muốn phải đối đầu với họ”, Xuân Trường cho biết.

Quang Hải: ‘Chúng tôi đã có sự chuẩn bị’

“Sau trận đấu với UAE, tôi và đồng đội đều rút ra những bài học và những sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ ba. Chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ bởi vòng loại thứ 3 quy tụ nhưng đội bóng mạnh nhất”.

Báo Trung Quốc e ngại ĐT Việt Nam

Wu Xi, đội trưởng tuyển Trung Quốc chia sẻ trước lễ bốc thăm: “Chúng tôi không quan tâm đối thủ là ai. 12 đội bóng vào đến vòng loại thứ 3 đều rất mạnh. Chúng tôi phải dốc toàn lực để chiến đấu. Chúng tôi cần phải đoàn kết và tiếp tục tiến lên”.

Tờ Sina cũng nhận định tuyển Trung Quốc sẽ gặp nhiều thử thách bởi các đối thủ ở nhóm hạt giống số 6 là Việt Nam và Lebanon cũng rất khó chịu.

Truyền thông đánh giá cao tuyển Việt Nam

Arab News đưa tin: “Trong 2 đội ở nhóm hạt giống số 6, tuyển Lebanon sẽ dễ đối đầu hơn Việt Nam. Việt Nam là đội tiến bộ nhất châu Á, thi đấu đầy nhiệt huyết, luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, Họ đã khiến UAE gặp rất nhiều khó khăn”.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều