+
Aa
-
like
comment

Vợ liệt sỹ Đoàn 337 nén đau thương chịu tang chồng tại khu cách ly

Hoài Nam - 22/10/2020 19:30

Chồng hi sinh chị vội về nước, nhưng chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19 vợ liệt sỹ đã nén đau thương chịu tang chồng ngay tại khu cách ly.

Người vợ nén đau thương chấp hành quy định về cách ly phòng chống dịch Covid-19, chịu tang chồng tại khu cách ly.

Đó là trường hợp của chị Lê Thị Tuyết vợ của liệt sĩ Ngô Bá Văn (SN 1984, trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một trong 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 đã hi sinh tại Quảng Trị).

Nghe tin chồng hi sinh, lúc này chị Tuyết đang đi làm ở nước ngoài vội vã về nước chịu tang chồng.

Tuy nhiên, vì chị từ nước ngoài về nước nên theo quy định về phòng chống dịch Covid-19, chị Tuyết buộc phải vào khu cách ly tập trung đóng tại địa bàn xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Chấp hành theo đúng quy định, chị đã nén đau thương chịu tang chồng ngay tại khu cách ly mà không thể về quê ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cùng gia đình tổ chức lễ tang cho anh.

Để kịp thời động viên vợ của sĩ liệt sỹ Ngô Bá Văn, chiều 22/10/2020, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể huyện Thanh Chương, Nghệ An đã lập bàn thờ liệt sỹ Ngô Bá Văn tại khu cách ly tập trung để người vợ được thắp hương viếng, tưởng nhớ chồng.

Các cơ quan, đoàn thể viếng liệt sỹ Ngô Bá Văn, động viên người vợ vượt qua thời gian cách ly.

 

Tại đây, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã thắp nén tâm hương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với liệt sĩ Ngô Bá Văn người đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Được biết, vợ chồng của liệt sĩ Ngô Bá Văn đã có 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn.

Thượng úy QNCN Ngô Bá Văn; Sinh ngày: 15/7/1984 , Nguyên Quán: xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chỗ ở hiện nay: Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rú Nài, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu 22 quân nhân Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Rạng sáng ngày 18/10, trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sự cố sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, một lượng đất đá khổng lồ đã đổ ập xuống khiến 4 dãy nhà của đơn vị bị vùi lấp, 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hoài Nam (t.h)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều