+
Aa
-
like
comment

‘VinFast ưu tiên trở thành hãng xe hàng đầu tại Việt Nam’

02/09/2020 08:25

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó tổng giám đốc của VinFast chia sẻ về những ưu tiên trong thời gian tới trên tờ Motoring của Australia.

“VinFast đang tập trung mục tiêu trở thành hãng xe bán chạy số 1 tại thị trường Việt Nam và sẽ chinh phục người tiêu dùng tại thị trường Mỹ trong năm 2021”. Nhận định trong bài viết về hãng xe Việt trên tờ Motoring – một trong những trang hàng đầu về công nghiệp ôtô toàn cầu.

Khi bắt đầu bước vào sản xuất ôtô, VinFast gây bất ngờ với những mẫu xe lọt top bán chạy nhất thị trường. Sau 2 năm, VinFast đã trở thành thế lực mới trong nhiều phân khúc từ tháng 5/2020. “Trong tháng 7 vừa qua, VinFast đã bán 2.214 xe, gồm 1.577 chiếc Fadil, 355 xe Lux A2.0 và 282 chiếc Lux SA2.0”, Motoring dẫn thống kê doanh số của hãng xe Việt.

“VinFast đang đi đúng hướng để trở thành thương hiệu xe hơi bán chạy nhất tại Việt Nam, sẵn sàng tiến vào những thị trường khó tính trên thế giới”, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó tổng giám đốc VinFast chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền với tờ Motoring.

“Từ tháng 5 đến tháng 7, VinFast Fadil đứng đầu phân khúc cỡ A, vượt qua những mẫu xe có doanh số tốt như Kia Morning, Huyndai i10. Không những vậy, cả 3 mẫu xe VinFast đều bán chạy nhất thị trường ở từng phân khúc”, Phó tổng giám đốc của VinFast chia sẻ.

Những chiếc VinFast Fadil lăn bánh tại Hà Giang.
Những chiếc VinFast Fadil lăn bánh tại Hà Giang.

Chuyên trang về ôtô của Australia đề cập đến việc người tiêu dùng tìm đến VinFast là bởi lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. Bà Vân Anh cho rằng: “Lòng yêu nước là một yếu tố, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt để giữ chân khách hàng lâu dài. Người Việt Nam rất thực tế và đều là những người tiêu dùng thông thái. Do đó, ngay từ đầu, chúng tôi xác định phải chinh phục niềm tin và tình yêu của khách hàng bằng chính chất lượng và đẳng cấp của sản phẩm. Chúng tôi đã tạo ra 3 dòng ôtô đạt đẳng cấp cao về thiết kế, chất lượng và độ an toàn, không thua kém các thương hiệu xe sang trên thế giới.”

VinFast Lux A2.0 trên đường phố Hà Nội.
VinFast Lux A2.0 trên đường phố Hà Nội.

Khi được hỏi liệu VinFast có bán xe tại thị trường Australia, nữ lãnh đạo của VinFast khẳng định “Khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết. VinFast sẽ gia nhập thị trường này cũng như sẵn sàng vươn ra các thị trường khác” .

Tờ Motoring mở rộng phân tích, việc mở Viện công nghệ ôtô số 2 tại Melbourne, tập trung nghiên cứu các mẫu ôtô điện sẽ là bước đi khéo léo của VinFast để mang xe điện tới Mỹ. Hãng xe Việt Nam cũng thông báo, chuẩn bị ra mắt mẫu xe VinFast President sử dụng động cơ V8 có thể đạt vận tốc 300km/h.

Nhìn vào những gì VinFast đang làm, độc giả Micheal Fellit của bình luận trên trang Motoring: “Có lẽ việc thống lĩnh thị trường Việt Nam cũng chỉ là một mục tiêu nhỏ của VinFast mà thôi. Họ tính toán nhiều hơn thế!”

Năm 2018, tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn VinFast là người lĩnh xướng tiên phong đưa Vingroup đi ra thế giới với phương châm “Tấn công luôn tốt hơn là phòng thủ”. Bởi thế, việc VinFast tấn công thị trường khó tính nhất thế giới về tiêu chuẩn chất lượng như Mỹ cũng là điều không có gì bất ngờ.

“Tiềm năng của thị trường Mỹ là vô cùng lớn. Chúng tôi tin rằng, với định hướng sản xuất những dòng xe cao cấp, được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới, các mẫu xe mang thương hiệu VinFast sẽ được đón chào bởi người tiêu dùng tại nhiều quốc gia”, bà Vân Anh nhận định.

Văn Nam/VNE

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều