+
Aa
-
like
comment

Việt Nam ủng hộ Lào 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

08/01/2022 19:50

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẽ tặng Lào 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar.

Trong sự kiện phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022” ngày 8/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Lào – Thủ tướng Phankham Viphavanh – nhất trí ủng hộ Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN 2022, trong thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN, trong đó có chấm dứt bạo lực, ngừng bắn và thúc đẩy hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar, theo Báo Chính phủ.

Cũng trong sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Lào sử dụng các cảng biển, trong đó ưu tiên phát triển các dự án bến cảng 1, 2, 3 của cảng Vũng Áng.

Điều này sẽ giúp Lào có kết nối ra biển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, theo Báo Chính phủ.

quan he Lao - Viet anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đang có chuyến thăm Việt Nam trong các ngày 8-10/1.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh năm 2022 là dịp hai nước cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2022).

“Thay mặt đảng, nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào, tôi bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em vì đã có nhiều giúp đỡ quý báu, hiệu quả đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay của chúng tôi”, thủ tướng Lào phát biểu tại sự kiện ngày 8/1.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962-5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977-18.7.2022). Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chính thức phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức thông qua những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú, thiết thực và linh hoạt ở cả hai nước.

Hai nước chú trọng tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước, từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhấn mạnh, hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ nhằm tiếp tục vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên cùng triển khai chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm thực sự ý nghĩa, mang nội dung nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại của hai nước để cộng đồng quốc tế thấy được truyền thống lâu đời của hai dân tộc Lào-Việt Nam; để giáo dục cán bộ, công chức, quân đội và toàn dân, nhất là thanh niên hai nước có hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại của hai dân tộc Lào-Việt Nam.

“Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi bền vững, đời đời thịnh vượng, luôn luôn tốt đẹp” – Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhấn mạnh.

Ngọc Hà

Bài mới
Đọc nhiều