+
Aa
-
like
comment

Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đạt 5 tỷ USD kim ngạch thương mại

Bích Vân - 30/11/2023 10:41

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhất trí mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD trong giai đoạn tới.

Hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chiều 29/11 tại Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào hydrogen, cơ sở hạ tầng, logistics… tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như giày dép, nông sản, thủy sản thâm nhập vào chuỗi siêu thị, hệ thống phân phối của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam – nước có vị trí đặc biệt quan trọng tại Đông Nam Á. Ông cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục hậu quả trận động đất hồi tháng 2 và đánh giá cao nhiệt tình, chuyên môn cao của nhóm cứu hộ do Bộ Quốc phòng và Công an Việt Nam cử sang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chiều 29/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thống nhất nhận định tiềm năng hợp tác còn rất lớn, cần được quan tâm khai thác cụ thể. Tổng thống khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư với Việt Nam, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD trong giai đoạn tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, y tế, năng lượng… Hai lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác như phát triển ngành Halal (sản phẩm phù hợp với quy định Hồi giáo), du lịch, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thông báo Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD thông qua Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) để giúp những người dân Palestine ở Dải Gaza đã lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn từ khi xung đột nổ ra giữa nhóm vũ trang Hamas và Israel vào đầu tháng 10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29-30/11. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/6/1978, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông và Nam Âu. Kim ngạch song phương năm 2022 đạt hơn 2 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,6 tỷ USD.

Lũy kế đến tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ có 36 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 974,3 triệu USD, đứng thứ 26/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Có khoảng 200 người Việt sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thảm họa động đất diễn ra tại đông nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2, Việt Nam đã viện trợ 100.000 USD và cử hai đội cứu hộ cứu nạn sang giúp khắc phục hậu quả.

Bích Vân 

Bài mới
Đọc nhiều