+
Aa
-
like
comment

Việt Nam thăm nguyên mẫu tàu TT-1500 do Nhật Bản đóng

04/12/2019 15:00

Trong chuyến công tác Nhật Bản, đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam đã tham quan tàu tuần tra PL-10 Buko lớp Kinigami của lực lượng tuần duyên nước bạn.

Hiện tại Tàu CSB 8002 cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã cập cảng Yokohama, thực hiện chuyến thăm, giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển (tuần duyên) Nhật Bản.

Trong chuyến thăm Nhật Bản, đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam đã lên thăm tàu tuần tra PL-10 Buko của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Được biết chiếc Buko là một trong 18 tàu tuần tra lớp Kunigami đang hoạt động trong biên chế.

Tàu tuần tra lớp Kunigami có lượng giãn nước đầy tải 1.700 tấn; chiều dài 96,6 m; chiều rộng 11,5 m; mớn nước 5,2 m. “Trái tim” của tàu là 2 động cơ diesel cung cấp động lực tới 2 trục chân vịt, cho tốc độ tối đa 25 hải lý/h (46 km/h).

Vũ khí của tàu gồm có 1 pháo siêu tốc JM61 cỡ 20 mm hoặc pháo Bushmaster II cỡ 30 mm.

Viet Nam tham nguyen mau tau TT-1500 do Nhat Ban dong
Tàu tuần tra PL-10 Buko lớp Kunigami của lực lượng tuần duyên Nhật Bản

Có một điều rất đáng quan tâm đó là hiện nay phía Nhật Bản đang thực hiện dự án đóng mới cho Cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tra cỡ lớn TT-1500 lượng giãn nước 1.500 tấn theo chương trình tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển cho các nước châu Á – Thái Bình Dương.

Tàu tuần tra TT-1500 có các thông số cơ bản bao gồm: chiều dài 79 m; chiều rộng 11 m; chiều cao mạn 6,8 m; mớn nước thiết kế 3,3 m; vận tốc tối đa 24 hải lý/h; tầm hoạt động 4.000 hải lý; thời gian đi biển liên tục lên tới 30 ngày.

Về vũ khí trang bị, căn cứ hình ảnh đồ họa thì tàu tuần tra TT-1500 sẽ được tích hợp pháo 25 mm nòng đôi 2M-3, nhưng không loại trừ khả năng trong tương lai nó sẽ sử dụng bệ pháo tự động điều khiển từ xa cỡ 30 – 35 mm.

Viet Nam tham nguyen mau tau TT-1500 do Nhat Ban dong
Đồ họa tàu tuần tra TT-1500 của Cảnh sát biển Việt Nam do Nhật Bản đóng mới 

Quan sát thiết kế của tàu tuần tra TT-1500 mà Nhật Bản đang đóng mới cho Cảnh sát biển Việt Nam và lớp Kunigami của họ có thể dễ dàng nhận ra nét tương đồng rất lớn, tàu của chúng ta có thể chỉ là phiên bản thu nhỏ một chút mà thôi.

Tốc độ đóng mới tàu tuần tra của phía Nhật Bản là rất nhanh chóng, nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì Cảnh sát biển Việt Nam sẽ sớm có trong đội hình 6 tàu tuần tra cỡ lớn mới và hiện đại, giúp tăng cường đáng kể năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Tùng Dương/Đất Việt

Bài mới
Đọc nhiều