+
Aa
-
like
comment

Việt Nam sẽ sớm trở thành nước dân số già hoá nhanh nhất thế giới

24/12/2020 19:07

Già hoá dân số là vấn đề mang tính toàn cầu và ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia. Theo dự báo, Việt Nam sẽ sớm trở thành nước có tốc độ dân số già hoá nhanh nhất thế giới.

Việt Nam sẽ sớm trở thành nước dân số già hoá nhanh nhất thế giới
Việt Nam sẽ sớm trở thành nước dân số già hoá nhanh nhất thế giới

Tại Hội thảo về Dân số và phát triển Hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, quy mô dân số hiện nay khoảng gần 96,5 triệu người (2019), Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, tỉ lệ tăng dân số 10 năm qua (2009-2019) trong khoảng từ 1,05% – 1,15%/năm, mức sinh thay thế được duy trì suốt 14 năm qua.

Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh chiếm 68%. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,6 tuổi năm 2019, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

Việt Nam là đất nước đông dân đứng thứ 13 trên Thế giới và thứ 3 ở khu vực Đông nam Á, hàng năm Việt Nam vẫn có hàng triệu trẻ em được sinh ra.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng Dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ cho hay, năm 2011, tỷ trọng dân số 60 tuổi trở lên của Việt Nam chiếm 9,9%, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hoá dân số. Năm 2019, tỷ trọng dân số 60 tuổi trở chiếm 11,86% dân số.

Theo dự báo Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có tốc độ dân số già hoá nhanh nhất thế giới.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao (trung bình 73,5 tuổi) nhưng số năm sống khoẻ mạnh thấp so với nhiều nước. Trong đó, số năm phụ nữ sống có bệnh tật trung bình khoảng 11 năm và nam giới khoảng 8 năm.

Theo ông Trường, Việt Nam đang chịu gánh nặng bệnh tật kép, bình quân mỗi người cao tuổi có 3 bệnh. Chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm.

Bệnh cạnh vấn đề già hoá dân số, Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15-49 tiếp tục tăng và đạt cực đại khoảng 26 triệu vào năm 2030.

Ông Mai Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số và Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ), Tổng Cục DS-KHHGĐ chia sẻ, không có đất nước nào như Việt Nam thuốc phá thai được rỉ tay nhau mua để sử dụng. Việc dùng thuốc nội khoa để phá thai sẽ rất nguy. Ðặc biệt, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên đang là vấn đề rất quan ngại.

Theo ông Sơn, chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030 hướng tới mục tiêu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản, dự phòng vô sinh tại cộng đồng.

Trong đó, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 50% vào năm 2025, 52% năm 2030 và giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn.

PV/DNTT

Bài mới
Đọc nhiều