+
Aa
-
like
comment

Việt Nam sẽ chính thức có trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM, Đà Nẵng: Một bước đi chiến lược

27/06/2025 09:29

Hà Nội, ngày 27/6 – Với tỷ lệ tán thành vượt trội 93,5%, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc pháp lý quan trọng, mở đường cho việc xây dựng các trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và toàn cầu tại TP.HCM và Đà Nẵng. Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.

Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo nội dung được công bố, Việt Nam định hướng hình thành “một trung tâm tài chính quốc tế, hai điểm đến” – lấy TP.HCM làm hạt nhân phát triển các thị trường vốn, ngân hàng, dịch vụ tài chính truyền thống và số hóa, trong khi Đà Nẵng đóng vai trò trung tâm tài chính xanh, fintech, tài sản số và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là mô hình phân vùng chức năng nhằm tránh chồng lấn và tối ưu hóa lợi thế từng địa phương.

Điểm đáng chú ý trong Nghị quyết lần này là việc áp dụng phương thức “làm – rút kinh nghiệm – mở rộng”, như chiến lược mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh. Theo đó, quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế sẽ được triển khai từng bước, đảm bảo thực chất, kiểm soát rủi ro thể chế – pháp lý – tài chính, tránh nóng vội, tránh rập khuôn theo mô hình ngoại lai.

Nghị quyết cũng khẳng định rõ: để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, cần cơ chế đặc thù vượt trội. Trong đó, sẽ có các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài, cơ chế thuê đất dài hạn, cùng môi trường thử nghiệm chính sách (sandbox) cho các mô hình tài chính mới như tài sản số, dịch vụ thanh toán xuyên biên giới, công nghệ blockchain, AI…

Chính phủ được giao nhiệm vụ xây dựng và ban hành đề án chi tiết cho từng trung tâm tài chính, trình bày lộ trình thực hiện, bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả, và quy định quản lý chặt chẽ hoạt động để bảo đảm an toàn tài chính – tiền tệ quốc gia.

Việt Nam sẽ phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM, Đà Nẵng.

Theo định hướng, TP.HCM sẽ là nơi vận hành thử nghiệm các sàn giao dịch mới, thị trường tín dụng xanh, thị trường tài chính thứ cấp, bên cạnh các định chế tài chính quốc tế hiện diện. Trong khi đó, Đà Nẵng tập trung vào mô hình “tài chính đổi mới sáng tạo – tài chính khởi nghiệp”, với liên kết chặt chẽ với khu thương mại tự do và hệ sinh thái công nghệ.

Việc Quốc hội thông qua nghị quyết vào thời điểm hiện tại được đánh giá là đúng lúc và kịp thời. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn toàn cầu ngày càng khốc liệt, các quốc gia đang đẩy mạnh xây dựng trung tâm tài chính nhằm chiếm lĩnh lợi thế trung chuyển và huy động vốn quốc tế. Nếu thực hiện hiệu quả, trung tâm tài chính tại Việt Nam không chỉ tạo ra cú hích cho thị trường vốn trong nước mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực tài chính quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và tăng cường vị thế kinh tế Việt Nam trên bản đồ khu vực và toàn cầu.

Ngọc Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều