+
Aa
-
like
comment

Việt Nam kỷ niệm gia nhập ASEAN, ‘đột phá khẩu’ trên con đường hội nhập

29/07/2020 07:05

Việc Việt Nam gia nhập ASEAN là một ưu tiên lớn của Đảng và Nhà nước, đánh dấu bước chuyển mình mới trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mở đầu cho thời kỳ hội nhập toàn diện của khu vực.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, Vũ Khoan tại lễ kỷ niệm /// Ảnh: BNG
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, Vũ Khoan tại lễ kỷ niệm

Ngày 28.7, nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sự kiện được coi là “đột phá khẩu” đầu tiên của Việt Nam trên con đường hội nhập, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì tọa đàm “25 năm Việt Nam tham gia ASEAN: Nhìn lại và đi tới”, với sự tham gia của nhiều nguyên lãnh đạo, nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam như các nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm.

Nguyên Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm nhớ lại những bước gian nan thời kỳ Việt Nam gia nhập ASEAN và cho biết đây là một ưu tiên lớn của Đảng và Nhà nước, đánh dấu bước chuyển mình mới trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mở đầu cho thời kỳ hội nhập toàn diện của khu vực.

Nhắc lại tư tưởng Hồ Chí Minh trong quan hệ đối ngoại, nhất là tinh thần “coi các nước láng giềng như anh em, các cường quốc như bạn bè”, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ và tự cường của ASEAN, kết hợp với “Phương cách ASEAN” phải luôn là kim chỉ nam trong hành động.

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã chủ trì lễ ra mắt cuốn sách 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN qua góc nhìn của người trong cuộc, tập hợp 25 bài viết của các tác giả từng là lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các học giả uy tín – là một tư liệu quý về lịch sử hội nhập của Việt Nam.

Vũ Hân/ TNO

Bài mới
Đọc nhiều