Việt Nam kiểm soát tốt thuốc giả trong hệ thống khám chữa bệnh: Thành quả rõ rệt trong công tác quản lý dược
Sáng 21/8, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong phòng, chống thuốc giả và thực phẩm giả, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Trong nhiều năm trở lại đây, không ghi nhận trường hợp thuốc giả nào tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đây được xem là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng thuốc tại Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, mỗi năm có gần 38.000 mẫu thuốc được lấy từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng và thuốc giả đã giảm mạnh – từ hơn 10% vào đầu những năm 1990, nay xuống còn dưới 2%.
Đặc biệt, theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ thuốc giả tại Việt Nam thấp hơn mức trung bình toàn cầu – điều này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong công tác quản lý và kiểm soát chất lượng dược phẩm.
Phát biểu tại phiên giải trình, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Trong nhiều năm trở lại đây, không ghi nhận thuốc giả ở các cơ sở khám chữa bệnh. Thuốc giả chủ yếu được phát hiện tại các cơ sở bán lẻ hoặc qua kênh thương mại điện tử.”
Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện hệ thống cung ứng thuốc tại các bệnh viện và cơ sở y tế đã được kiểm soát nghiêm ngặt, góp phần đảm bảo an toàn điều trị và nâng cao niềm tin của người dân vào hệ thống y tế.
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cảnh báo rằng tình trạng sản xuất, buôn bán thuốc giả vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong môi trường thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội.
Theo Bộ Y tế, tâm lý người tiêu dùng thích mua thuốc giá rẻ, tự điều trị, cùng với lợi nhuận cao từ thuốc giả và công nghệ in ấn bao bì ngày càng tinh vi, đang tạo điều kiện để thuốc giả dễ dàng len lỏi vào thị trường.
Trong đợt kiểm tra cao điểm thực hiện Chỉ thị 65 của Thủ tướng, lực lượng chức năng đã kiểm tra 39 cơ sở, phát hiện 11 cơ sở vi phạm, trong đó có 2 cơ sở bán thuốc giả tại Hà Nội (Nhà thuốc Đức Anh và An An), bị xử lý nghiêm.
Khó khăn và giải pháp: Pháp lý cần hoàn thiện, nhân lực còn mỏng
Mặc dù hệ thống pháp luật về dược đã được xây dựng tương đối đầy đủ, nhưng một số văn bản xử phạt hiện nay còn nhẹ, thiếu tính răn đe. Ngoài ra, việc phân định trách nhiệm giữa các bên bán hàng online và kiểm soát thuốc trên môi trường số còn nhiều khoảng trống.
Một thách thức khác là lực lượng nhân sự chuyên trách phòng, chống thuốc giả tại cả trung ương và địa phương vẫn còn mỏng, trong khi các trung tâm kiểm nghiệm địa phương nhiều nơi chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu kiểm nghiệm hiện đại.
Việc nhận diện đúng các nguy cơ, cùng với thành quả đáng kể trong hệ thống khám chữa bệnh, cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc xây dựng một thị trường dược phẩm minh bạch, an toàn và vì sức khỏe cộng đồng.
Thảo Nguyên