Việt Nam – Hoa Kỳ: Chính thức mở đàm phán Hiệp định Thương mại song phương
Trong một bước ngoặt quan trọng của ngoại giao kinh tế, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức đồng thuận tiến hành đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương toàn diện. Đây là kết quả nổi bật trong chuyến công tác đặc biệt tại Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đáng chú ý, sau nhiều vòng trao đổi căng thẳng, hai bên đã thống nhất đưa nội dung thuế quan – trụ cột quan trọng nhất của Hiệp định – vào khuôn khổ đàm phán. Trước đó, dù phía Việt Nam nhiều lần chủ động đề xuất, Hoa Kỳ vẫn chưa sẵn sàng xem xét nội dung này. Việc đạt được đồng thuận không chỉ đánh dấu một bước đột phá trong tiến trình thương lượng mà còn thể hiện sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam – từ một đối tác bị theo dõi về chính sách tiền tệ và thâm hụt thương mại, nay trở thành một đối tác đàm phán chiến lược.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có các cuộc làm việc sâu rộng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick – hai nhân vật chủ chốt trong hệ thống hoạch định chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ trưởng Bessent, người sẽ trực tiếp làm Trưởng đoàn đàm phán phía Hoa Kỳ, bày tỏ sự trân trọng đối với các biện pháp tích cực của Việt Nam trong việc giải quyết những quan ngại kéo dài từ phía Mỹ. Ông cũng chia sẻ những ấn tượng sâu sắc trong lần thăm Việt Nam trước đây, nhấn mạnh kỳ vọng về một mối quan hệ kinh tế – thương mại ổn định và cùng có lợi giữa hai quốc gia.
Phản ứng trước diễn biến mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thành lập đoàn đàm phán cấp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn, khẩn trương phối hợp cùng phía Hoa Kỳ nhằm đối phó kịp thời với chính sách thuế quan mới đang được cân nhắc áp dụng. Đồng thời, Chính phủ cũng đang xem xét việc thành lập nhóm đàm phán kỹ thuật cấp bộ trưởng, nhằm cụ thể hóa những kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến công tác vừa qua.
Việc hai nước chính thức bước vào tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại song phương có thể coi là một dấu mốc lớn, mở ra “cánh cửa thép” từng bị đóng chặt suốt gần hai thập kỷ. Đây không chỉ là thành công của riêng cá nhân Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh ngoại giao kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động của trật tự thương mại toàn cầu.
Thu An