+
Aa
-
like
comment

Việt Nam đã hoàn thành tiêm mũi một vaccine cho người trưởng thành

12/01/2022 21:41

Việt Nam đã hoàn thành tiêm mũi một vaccine Covid-19 cho tất cả dân số từ 18 tuổi, sau 10 tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng, theo thông tin từ Bộ Y tế.

Đến hết ngày 12/1, cả nước đã tiêm tổng cộng 163,5 triệu liều vaccine; trong đó tiêm mũi một 78,4 triệu liều; mũi hai 71,5 triệu liều; mũi ba 13,6 triệu liều.

Không chỉ bao phủ vaccine cho tất cả dân số trưởng thành, tỷ lệ tiêm mũi hai trên cả nước đã đạt 93%; tiêm liều nhắc lại 11,5%.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, 51 tỉnh, thành bao phủ đủ liều cho hơn 90% dân số trưởng thành. Các địa phương còn lại đều đạt tỷ lệ phủ mũi hai đạt trên 80%, trong đó tỉnh thấp nhất là Quảng Nam (81%).

Việt Nam đã tiêm 14 triệu liều vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi, trong đó mũi một 8 triệu liều; mũi hai 6 triệu liều. Tỷ lệ phủ vaccine mũi một cho trẻ đạt 90%; phủ mũi hai đạt 68%. 33 tỉnh, thành đã hoàn thành tiêm đủ hai liều cho trẻ.

Tiêm vaccine cho bà bầu tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, tháng 9/2021. Ảnh: Giang Huy
Tiêm vaccine cho bà bầu tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, tháng 9/2021. Ảnh: Giang Huy

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 206 triệu liều vaccine, trong đó 60 triệu liều AstraZeneca; 88 triệu liều Pfizer và Moderna; 51 triệu liều Sinopharm; 5 triệu liều Abdala; 1,5 triệu liều Sputnik V.

Nguồn vaccine mua từ ngân sách nhà nước là 103 triệu liều, còn lại là viện trợ từ Covax, các nước, các doanh nghiệp.

Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 8/3, với mục tiêu phủ đủ liều cho 70% dân số trưởng thành trong năm 2021, tương đương 50 triệu người. Cuối tháng 4/2021, đợt dịch thứ tư bùng phát, cả nước mới tiêm được 320.000 liều vaccine.

Như vậy, đến nay chiến dịch tiêm chủng đã đạt được kết quả vượt so với dự định ban đầu.

Tuy nhiên, tiến độ tiêm vẫn chưa hoàn thành mục tiêu mà Thủ tướng nhiều lần nêu ra trong các cuộc họp Chính phủ gần đây, là đến hết tháng 12/2021 tiêm mũi hai cho tất cả dân số từ 18 tuổi.

Thủ tướng cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người 12-17 tuổi trong tháng 1/2022; hoàn thành mũi 3 cho người từ 18 tuổi trong quý 1/2022.

Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 5/1, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết từ chỗ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới.

Việt Nam thuộc top 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo tóm tắt về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 5/1, tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày báo cáo của Chính phủ, nêu rõ cuối tháng 4/2021, đợt dịch thứ tư bùng phát, cả nước mới tiêm được 320.000 liều vaccine. Đầu tháng 10/2021, khi Chính phủ chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, cả nước đã tiêm được 47 triệu liều.

Đến nay, Việt Nam đã bao phủ vaccine mũi một cho tất cả dân số từ 18 tuổi; bao phủ 90% mũi hai. Tỷ lệ dân số 12-17 tuổi được tiêm mũi một là 86%; mũi hai là 57%. Các cơ quan cũng đang đặt mua vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Từ chỗ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh.

Cao Anh

Bài mới
Đọc nhiều