+
Aa
-
like
comment

Việt Nam còn bao nhiêu người còn cách ly do Covid-19 ?

Sơn Ca - 09/05/2020 20:43

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18h ngày 9-5, qua 23 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 7-5, Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc mới Covid-19 đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến 18h ngày 9-5, Việt Nam đã ghi nhận 288 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó, có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị – Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18h ngày 9-5, Việt Nam đã có 241 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi (chiếm 84%). Trong số 47 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần và 13 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện còn 2 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó, bệnh nhân số 20 (64 tuổi, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đã có sự hồi phục tích cực. Bệnh nhân đã cai được máy thở nhiều ngày, hiện giao tiếp tốt, ăn uống được, thở khí phòng. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục tập phục hồi chức năng và tăng cường dinh dưỡng. Chỉ còn bệnh nhân số 91 (phi công người Anh) rất nguy kịch, hai phổi đông đặc, các chuyên gia đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân này.

Hôm qua (8-5), hơn 340 công dân Việt Nam được đưa từ sân bay San Francisco (Mỹ) về sân bay Vân Đồn, được cách ly tập trung ngay. Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều trường hợp dưới 18 tuổi, trẻ 3 tháng tuổi, du học sinh không nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Trước đó, nhiều chuyến bay chở người Việt Nam đã về từ các nước. Bộ Y tế khẳng định, những người nhập cảnh đều được cách ly ngay, không có khả năng lây nhiễm cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 9-5, hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.403, trong đó có 175 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.145 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 8.083 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sơn Ca (T/h)

Bài mới
Đọc nhiều