+
Aa
-
like
comment

Việt Nam – Ấn Độ: Cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Bích Ngân - 31/07/2024 11:14

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ từ ngày 30/7 – 1/8 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, mở ra những triển vọng hợp tác mới và sâu sắc hơn trong mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tháng 9/2023 ở Indonesia.

Theo đó, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Sandeep Arya, nhấn mạnh rằng mặc dù quan hệ ngoại giao chính thức được thiết lập vào năm 1972, nhưng tình hữu nghị giữa hai quốc gia đã được xây dựng từ những năm 1950-1972. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Ấn Độ như Mahatma Gandhi và Jawaharlal Nehru đã cùng nhân dân hai nước xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ dựa trên hòa bình và hữu nghị.

Trong suốt hơn 50 năm qua, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ đã không ngừng phát triển. Đặc biệt, năm 2016, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là bước phát triển quan trọng, thể hiện sự thấu hiểu chính trị, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể. Từ mức kim ngạch thương mại dưới 200 triệu USD, hiện nay đã tăng lên đến 15 tỷ USD. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa cũng đạt được nhiều thành quả, nổi bật là sự truyền bá yoga và kết nối Phật giáo.

Hợp tác an ninh quốc phòng và hợp tác chiến lược cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Đại sứ Sandeep Arya cho rằng những thành tựu này cho thấy quan hệ Việt Nam – Ấn Độ có nền tảng vững chắc, và chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ này.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặc biệt sau những gián đoạn do đại dịch Covid-19. Theo Đại sứ Sandeep Arya, đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại và thảo luận về tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, thương mại, kinh tế, giao lưu nhân dân đến hợp tác an ninh quốc phòng.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hội kiến với Tổng thống Droupadi Murmu, Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar, và Chủ tịch Hạ viện Om Birla. Ngoài ra, Thủ tướng còn gặp gỡ đại diện của Quốc hội, lãnh đạo một số chính đảng, dự các diễn đàn và tọa đàm với doanh nghiệp, cũng như tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ.

Về lĩnh vực hợp tác trọng điểm, Đại sứ Sandeep Arya chia sẻ rằng trong bối cảnh hiện nay, tăng trưởng kinh tế và phát triển thịnh vượng là những ưu tiên quan trọng đối với cả Việt Nam và Ấn Độ. Do đó, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường cơ hội trao đổi doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế của mỗi quốc gia.

Hai bên cần tìm ra cơ hội hợp tác mới và hỗ trợ lẫn nhau, nêu cao tinh thần đoàn kết truyền thống và phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn đa phương để bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Arya cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước như công nghệ, viễn thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng. Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng và phát triển của một quốc gia, do đó, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận sâu về lĩnh vực này.

Vào lúc 22 giờ 40 phút, ngày 30/7, giờ địa phương (0 giờ 10 phút, ngày 31/7, giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi. Đón Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Ngoại giao Ấn Độ Pabitra Margerita, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Mặc dù trời đã khuya, không khí đón tiếp vẫn diễn ra nồng ấm với những cái bắt tay thân thiện, điệu múa truyền thống của các vũ công Ấn Độ dưới ánh đèn chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam. Dọc đường từ sân bay về khách sạn, cờ Việt Nam – Ấn Độ và ảnh chân dung Thủ tướng Phạm Minh Chính với khẩu hiệu song ngữ “Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính” tạo nên không khí chân tình, trọng thị.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ. Trong các cuộc hội đàm và hội kiến với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thảo luận các biện pháp nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới và khoáng sản thiết yếu.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ góp phần củng cố sự tin cậy chính trị mà còn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ đi vào thực chất và hiệu quả hơn về mọi mặt. Đây cũng là cơ hội để hai nước tăng cường chia sẻ về các vấn đề an ninh, chiến lược trong khu vực và trên thế giới, khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ.

Theo đó, Đại sứ Sandeep Arya bày tỏ kỳ vọng rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là một cột mốc quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam – Ấn Độ phát triển mạnh mẽ, vững chắc và hiệu quả hơn. Các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ ngày càng phát triển.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ không chỉ là sự kiện mang tính ngoại giao mà còn là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia. Việc thảo luận và ký kết các hiệp định hợp tác sắp tới sẽ góp phần vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của cả Việt Nam và Ấn Độ trong tương lai.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều